Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ

bày tỏ lòng tri ân lên Ðức Thánh Cha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ bày tỏ lòng tri ân lên Ðức Thánh Cha.

Tin Thụy Sĩ (Apic 6/10/2003) - Trong sứ điệp gởi đến toàn thể Dân Chúa, hôm ngày 6 tháng 10 năm 2003, Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vì công việc phục vụ của Ngài cho Giáo Hội và cho cộng đồng các quốc gia, trong  25 năm qua.

Các giám mục Thụy Sĩ cũng nói lên tâm tình gắn bó của các ngài đối với Ðức Thánh Cha và quả quyết rằng tác vụ của Ðức Gioan Phaolô II là một sự chúc lành của Thiên Chúa cho toàn thế giới. Các giám mục Thụy Sĩ còn nhấn mạnh đến những dấn thân của ÐTC trong nhiều lãnh vực khác nhau, xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hơn nữa các ngài cũng nhắc đến thái độ đầy tôn trọng của ÐTC đối với giới trẻ. Mặc dù sức khỏe đã yếu kém, nhưng ÐTC đã hứa sẽ đến gặp giới trẻ Thụy sĩ , trong chuyến viếng thăm từ ngày 5 đến 6  tháng 11 nam 2004.

Nhân dịp lễ mừng 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Thụy Sĩ và Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ, đồng tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2003, tại Vương Cung Thánh Ðường Chúa Ba Ngôi, ở thủ đô Berne. Các giáo phận khác của Thụy Sĩ cũng lần lượt tổ chức thánh lễ tạ ơn vào những ngày khác nhau. Chẳng hạn như  hai giáo phận Lausanne và Fribourg, thì tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn vào ngày 16 tháng 10 năm 2003; giáo phận  Genève, thì cử hành Thánh lễ tạ ơn vào ngày 21 tháng 10 năm 2003.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page