Người Công Giáo Hoa Kỳ

mong ước quên chuyện buồn

để mừng lễ của ÐTC

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Hoa Kỳ mong ước quên chuyện buồn để mừng lễ của ÐTC.

Hoa Kỳ (Washington) (AFP 8/10/2003) - Sau một năm giáo hội tại Hoa Kỳ bị rúng động vì những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ em, 65 triệu tín hữu công giáo Hoa Kỳ đang chuẩn bị để mừng kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Những vấn đề như độc thân linh mục, cho phụ nữ làm linh mục, ngừa thai đang gây chia rẽ trầm trọng trong giới tín hữu công giáo Hoa Kỳ. Mặc dù giáo hội đã có biện pháp mạnh đối với những linh mục lạm dụng tính dục trẻ em nhưng điều này vẫn chưa làm cho một số người công giáo tại đây hài lòng. Nhiều người cho rằng cần phải có cuộc cải tổ sâu rộng hơn nữa để đưa giáo hội công giáo Hoa Kỳ bước vào thế kỷ 21. Trong khi những người cấp tiến hơn thì cho rằng giáo hội công giáo nên theo một chính sách tự do hơn trong vấn đề độc thân linh mục.

Dạo tháng 8 năm 2003, 163 linh mục từ các giáo phận ở Milwaukee, Wisconsin đã gửi một lá thư lên Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, yêu cầu sửa lại điều luật buộc các linh mục phải giữ lời khấn độc thân, và cho phép những người có gia đình được phép làm linh mục triều. Ðức Cha Wilton Gregory đã đáp lại lá thư với lời khẳng định rằng sự tồn tại lâu dài của giáo hội tại Hoa Kỳ tới ngày hôm nay là nhờ ơn của hàng chục ngàn linh mục, những người thuộc các thế hệ trước, và cho đến ngày nay, sống trung thành với lời khấn độc thân của họ.

Hiện đang có cuộc tranh luận giữa lúc giáo hội công giáo Hoa Kỳ đang trải qua tình trạng thiếu ơn gọi nghiêm trọng. Số linh mục tại Hoa Kỳ hiện giờ là 45 ngàn, giảm từ  mức 60 ngàn vào đầu thập niên 80. Ða số các linh mục còn làm việc hiện giờ đều cao tuổi. Trong lá thư của ngài, Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng ghi nhận một điểm là bãi bỏ luật độc thân linh mục chưa hẳn sẽ là yếu tố khiến cho con số linh mục gia tăng. Kinh nghiệm của các giáo hội Tin Lành (Protestant Churches) đã cho thấy như vậy.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page