Tổng Giám Mục Sydney của Anh Giáo

đề nghị trục xuất những người

ủng hộ linh mục đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Giám Mục Sydney của Anh Giáo đề nghị trục xuất những người ủng hộ linh mục đồng tính luyến ái.

Australia (Sydney) (AFP 2/10/2003) - Thứ Năm 2/10/2003, Tổng Giám Mục Sydney của Anh Giáo đã đề nghị giáo hội trục xuất những tín hữu Anh Giáo trong vùng Bắc Mỹ có lập trường ủng hộ linh mục đồng tính luyến ái, hay đồng ý việc cưới hỏi giữa hai người đồng phái tính.

Ðức Tổng Giám Mục Peter Jensen, một vị lãnh đạo Anh Giáo theo khuynh hướng bảo thủ, đã nói rằng Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canteburry của Anh Giáo đã quá coi thường những vi phạm của tín hữu Anh Giáo trên khắp thế giới liên quan tới vấn đề đồng tính luyến ái trong giáo hội này. Lời phê bình này của vị Tổng Giám Mục Anh Giáo Sydney được đăng trên một tạp chí tôn giáo của Anh có tên là "Những Hướng Ði Mới", theo sau vụ bổ nhiệm một vị Giám Mục Anh Giáo đồng tính luyến ái tại Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2003; và vụ một số tín hữu Anh Giáo trong một giáo phận bên Canada thừa nhận hôn nhân giữa hai người đồng phái tính.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Peter Jensen, tín hữu Anh Giáo, cụ thể tại Châu Phi và Á Châu sẽ khó có thể chấp nhận lập trường này và họ có thể rút lui khỏi Anh Giáo để theo đạo Hồi. Ðức Tổng Giám Mục Jensen cũng cho rằng trục xuất các tín hữu Anh Giáo có khuynh hướng tự do là một giải pháp nguy hiểm nhưng can đảm nhất vì nó sẽ là một sứ điệp rất mạnh về mặt luân lý và tinh thần. Trục xuất các tín hữu Anh Giáo có thể gây chia rẽ trong giáo hội này nhưng có lẽ không còn giải pháp nào khác. Ðức Tổng Giám Mục Jensen tin rằng các nhà lãnh đạo Anh Giáo cần phải buộc vị Tổng Giám Mục Canteburry hành động khi họ nhóm họp tại Luân Ðôn vào cuối tháng 10/2003 để thảo luận về vấn đề đồng tính luyến ái.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page