Liên Hiệp Âu Châu trước vấn đề

kitô giáo trong hiến pháp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Hiệp Âu Châu trước vấn đề kitô giáo trong hiến pháp.

Roma (AFP 1/10/2003) - Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đang gặp vấn đề nan giải trước lời yêu cầu của ÐTC Gioan Phaolô II là nên đề cập đến kitô giáo trong bản hiến pháp đầu tiên của Liên Hiệp này.

Ðây cũng là một chuyện khó xử cho thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi vì lời hứa của ông với ÐTC rằng ông sẽ vận động các nước thành viên trong Liên Hiệp để họ hậu thuẫn đề nghị này của Ðức Gioan Phaolô II. Tuy ông cũng thừa nhận rằng cơ hội thành công của ông rất ít. Bản dự thảo hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu hiện giờ không có đề cập đến cội rễ Kitô giáo của Âu Châu. Hiện nay chỉ có 4 quốc gia nơi có đa số dân theo công giáo tại Âu Châu ủng hộ đề nghị này của ÐTC, đó là các nước Ai Len, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha. Ý là quốc gia hiện giữ ghế chủ tịch luân phiên và thủ tướng Berlusconi sẽ phải đối diện với vấn đề này trước mặt các nhà lãnh đạo Âu Châu vào thứ bảy 4/10/2003. Ý cũng hy vọng là các cuộc thương thảo về hiến pháp đầu tiên cho Liên Hiệp Âu Châu giữa 15 nước thành viên hiện giờ và 10 thành viên tương lai sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 12/2003.

Việc các nhà lãnh đạo Âu Châu từ chối đề cập đến kitô giáo trong hiến pháp đương nhiên sẽ phụ lòng của ÐTC và gián tiếp xác nhận ảnh hưởng ngày một suy yếu dần của Giáo hội Công giáo tại đại lục này. Tổng thống Pháp, ông Jacques Chirac là người chống đối mạnh mẽ nhất việc đề cập đến kitô giáo trong hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu. Vì theo ông, điều này không phù hợp với nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước.

Trong cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Ý và được phát vào thứ bảy 4/10/2003, tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết có ít nhất là 11 quốc gia đã đồng ý sửa đổi bản dự thảo theo lời yêu cầu của Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page