Giáo Hội Công Giáo tại Columbia

làm trung gian thương thuyết

để giải cứu một vụ bắt cóc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội Công Giáo tại Columbia làm trung gian thương thuyết để giải cứu một vụ bắt cóc.

Colombia (Bogota) (Zenit 1/10/2003) - Theo yêu cầu của chính phủ Colombia, đại diện của Giáo hội Công giáo tại đây sẽ đứng ra làm trung gian thương thuyết việc trả tự do cho 7 người ngoại quốc bị các phiến quân phe tả bắt cóc.

Linh mục Dario Echeverry, tổng thư ký Ủy Ban Hòa Giải Quốc Gia, cho biết: "Giáo hội bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác để tìm con đường cho những người bị bắt cóc phục hồi tự do". Tuyên bố này của cha Echeverry đáp lại tiết lộ của ông Luis Carlos Restrepo, Cao Ủy Ðặc Trách Hòa Bình, rằng tổng thống Alvaro Uribe của Colombia đã yêu cầu giáo hội làm trung gian để thương thuyết trả tự do cho các con tin.

7 con tin này gồm có 4 người Do Thái, một người Anh, một người Tây Ban Nha và 1 người Ðức. Họ bị các phiến quân thuộc nhóm Quân Ðội Quốc Gia bắt cóc ngày 12 tháng 9 năm 2003 tại một địa điểm cách thủ đô Bogota khoảng 950 kilômét về hướng Bắc. Bắt cóc là một vấn đề nan giải cho chính phủ Colombia. Trong năm 2002 có khoảng gần 3,000 vụ bắt cóc tại nước này, đa số do các phiến quân cánh tả thực hiện để đòi tiền chuộc.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page