Cuộc gặp gỡ của các bệnh nhân ung thư

tại Lộ Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc gặp gỡ của các bệnh nhân ung thư tại Lộ Ðức.

Lộ Ðức [La Croix 1/10/2003] - Khoảng 4,000 người mắc bệnh ung thư đã gặp gỡ nhau tại Lộ Ðức trong năm ngày để chia sẻ và cầu nguyện chung với nhau.

Các bệnh nhân này là những người hoặc đang bệnh, hoặc đang bình phục hoặc đã lành bệnh hoặc là những người thân của những người bệnh đã qua đời. Ða phần trong họ là các tín hữu kitô. Một số không có đạo và ngay cả là người vô thần. Nhưng tất cả đều vui mừng vì được gặp nhau và thấy mình đồng cảnh ngộ. Tất cả đều được liên kết với nhau trong cầu nguyện, phục vụ, trò chuyện, giúp đỡ nhau. Họ rất sung sướng khi biết rằng tại Lộ Ðức, đang diễn ra điều mà người ta gọi là "Cuộc hành hương Hy vọng của những người bị ung thư" hay " cuộc hành hương của nụ cười".

Chiều thứ ba 23/09/2003, cuộc hành hương đã được khai mạc với thánh lễ dưới sự chủ tọa của đức cha Labille, giám mục Créteil.

Ngày thứ tư 24/09/2003, đoàn hành hương lại được chia thành các nhóm 10 người để trao đổi và chia sẻ cho nhau kinh nghiệm của mình. Mỗi người một kinh nghiệm, nhưng tất cả đều mở rộng tâm hồn cho Hy vọng, phó thác trong bàn tay Quan phòng của Chúa.

Bà Marie Claude Aizpurua, chủ tịch của Tổ Chức "Hành hương Hy vọng của những người bị ung thư" đã phát biểu như sau: "Cuộc hành hương này giúp cho mỗi người được lấy lại sức mạnh thiêng liêng; nó cho phép những người bệnh được sống thanh thản hơn để tiếp tục chữa trị hay hồi phục, và giúp tất cả mọi người tiếp tục hy vọng vì biết rằng mình có thể tin tưởng ở sự nâng đỡ của người khác".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page