Giáo hội tại Zimbabwe

tố cáo các nhà lãnh đạo Phi châu

thinh lặng trước tình hình tại đây

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội tại Zimbabwe tố cáo các nhà lãnh đạo Phi châu "thinh lặng" trước tình hình tại đây.

Cape Town, Nam Phi [CNS 30/09/2003] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã lên tiếng tố cáo các nhà lãnh đạo Phi châu "im lặng" trước những vi phạm nhân quyền tại Zimbabwe.

Trong một bản điều tra dài 70 trang về việc huấn luyện "dân quân trẻ" tại Zimbabwe được tổ chức có tên là "Liên đới, Hòa Bình, Tin tưởng" cho phổ biến, các vị lãnh đạo Giáo hội tại Zimbabwe và Nam Phi nói rằng dân quân "đã trở thành một trong những tổ chức vi phạm nhân quyền phổ thông nhứt" mà các hành động quen thuộc nhứt là giết người, tra tấn, hãm hiếp và phá hủy tài sản.

Trong bản báo cáo được công bố hồi đầu tháng 9/2003 tại Johannesburg, Nam Phi, đức cha Pius Ncube, tổng giám mục Bulawayo, Zimbabwe, yêu cầu các nhà lãnh đạo Phi châu phải tạo áp lực để buộc tổng thống Robert Mugabe phải chấm dứt việc lạm dụng giới trẻ để giết người.

"Liên đới, Hòa Bình, Tin tưởng" là một nhóm đại kết qui tụ các tổ chức Giáo hội của Zimbabwe và Nam Phi.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page