Tòa Thánh kêu gọi Liên hiệp quốc

nghiêm cấm toàn diện việc

sản sinh con người theo phương pháp vô tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh kêu gọi Liên hiệp quốc nghiêm cấm toàn diện việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Liên Hiệp Quốc [CNS 30/09/2003] - Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm toàn diện việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Trong một bài phát biểu đọc tại Liên Hiệp Quốc hôm 29/09/2003, đức tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp Quốc, đã kêu gọi cấm tất cả mọi hình thức sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Nói chuyện với một Ủy ban đang chuẩn bị cho một Hội Nghị nhằm chống lại việc sản sinh con ngừơi theo phương pháp vô tính, đức cha Migliore  nói rằng ngay cả việc sản sinh theo phương pháp này nhằm mục đích nghiên cứu và trị liệu cũng đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Vị đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc cho biết: Tòa Thánh chỉ ủng hộ những tiến bộ trong ngành sinh học và việc xử dụng các tế bào gốc để nghiên cứu khi nào phẩm giá của con người được tôn trọng mà thôi. Nhưng  sản sinh con người theo phương pháp vô tính với mục đích nghiên cứu có nghĩa là sản xuất hang triệu phôi sinh người và sau đó hủy bỏ chúng. Ngay cả khi không được cấy vào lòng mẹ, một phôi thai người vẫn là "một cá nhân" và "phá hủy phôi thai ấy có nghĩa là hủy diệt một mạng sống vô tội".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page