Tình hình Giáo hội Công giáo

tại một vài nước cọng hòa

thuộc cựu Liên Xô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tình hình Giáo hội Công giáo tại một vài nước cọng hòa thuộc cựu Liên xô.

Vatican [Zenit 30/09/2003] - Sau một chuyến viếng thăm tại một vài nước cọng hòa thuộc cựu Liên xô, đức tổng giám mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, người vừa được Ðức Thánh Cha nâng lên bậc hồng y, đã duyệt lại mối quan hệ giữa Tòa Thánh và các cọng hòa này.

Tại Armenia và Azerbaijan, đức tân hồng y Tauran đã chứng kiến sự tăng trưởng và các mối quan hệ tốt đẹp của Cộng đồng Công giáo với chính phủ lẫn Giáo hội Chính thống.

Tuy nhiên, tại Georgia, với sự chống đối quyết liệt của Giáo hội Chính thống, cho tới nay Giáo hội Công giáo tại đây vẫn chưa được nhìn nhận về mặt pháp lý. Trong chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 18 đến 27/09/2003, Georgia là chặng dừng chân đầu tiên của đức tân hồng y. Tại đây, lẽ ra ngài đã ký một thỏa ước với chính phủ, qua đó Giáo hội Công giáo được có quy chế pháp lý. Nhưng vào giờ phút cuối, ông Petre Mamradze, phó thủ tướng Georgia cho biết: chính phủ không thể ký thỏa ước vì gặp sự chống đối của Giáo hội Chính thống. Ðược biết dân số Georgia là 5 triệu người, trong số này ba phần tư theo Chính thống giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page