Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm

một số linh mục trên 80 tuổi làm hồng y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm một số linh mục trên 80 tuổi làm hồng y.

Vatican [CNS 29/09/2003] - Cứ mỗi lần bổ nhiệm hồng y mới, Ðức Thánh Cha đều vinh danh một số linh mục trên 80 tuổi.

Trong danh sách 30 vị tân hồng y được ngài công bố hôm Chúa nhựt 2003, người ta thấy có bốn linh mục trên 80 tuổi. Những vị này sẽ không được vào mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng (vì đã quá mức tuổi ấn định là phải dưới 80 tuổi).

- Cha Tomas Spidlik, dòng tên người Tiệp, năm nay đã 83 tuổi, là một chuyên viên về nền tu đức của các tín hữu kitô đông phương. Hiện nay ngài vẫn tiếp tục sáng tác, thuyết trình và làm linh hướng tại trung tâm Aletti ở Roma.

- Một nhà thần học khác trên 80 tuổi được Ðức Thánh Cha chọn làm hồng y là cha George Cottier. Cha Cottier, người thụy sĩ, là nhà thần học của phủ giáo hoàng.

- Một vị khác là cha Gustaaf Joos, một nhà thần học luân lý người Bỉ.

- Và cuối cùng là cha Stanislas Nagy, người ba lan, giáo sư giáo hội học và đại kết. Vị tân hồng y này mừng sinh nhựt thứ 82 vào ngày 30/09/2003.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page