Lịch sử chức vụ hồng y trong Giáo hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lịch sử chức vụ hồng y trong Giáo hội.

Roma [Zenit 29/09/2003] - Lịch sử của chức vụ hồng y bắt nguồn từ những thế kỷ đầu trong giáo phận Roma.

Việc thiết lập chức vụ hồng y có từ thế kỷ thứ 4. Thoạt tiên, hồng y là những người cố vấn và cộng tác với Ðức giáo hoàng để phục vụ Giáo hội. Về sau, các vị hồng y được bổ nhiệm để phục vụ cho các nhà thờ hiệu tòa tại Roma và những nhà thờ quan trọng nhứt trên thế giới.

Hồng y đoàn được thành lập vào năm 1150 với hồng y niên trưởng là Ðức giám mục giáo phận Ostia và Camerlengo. Khi một vị giáo hoàng qua đời, vị hồng y niên trưởng này có nhiệm vụ quản trị công việc của tòa thánh.

Kể từ năm 1059, các đức hồng y trở thành những người duy nhứt được quyền bầu giáo hoàng. Vào thế kỷ thứ 12, các vị hồng y được chọn từ những vị giám mục sống ngoài giáo phận Roma.

Từ thế kỷ thứ 13 dến thế kỷ thứ 15, con số hồng y thường không quá 30 vị. Ðức giáo hoàng Sixtô V ấn định còn số hồng y là 70 vị: sáu vị thuộc đẳng cấp giám mục, 50 vị thuộc đẳng cấp linh mục và 14 vị thuộc đẳng cấp phó tế.

Dưới thời Ðức Gioan 23, con số hồng y được gia tăng. Vị giáo hoàng này cũng quyết định rằng hồng y phải đương nhiên có chức giám mục.

Năm 1970, đức Phaolô VI ấn định rằng tuổi của các vị hồng y được vào mật nghị bầu giáo hoàng phải dưới 80. Ngài cũng quyết định rằng con số hồng y tối đa được vào mật nghị không được quá 120 vị.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page