Người Công giáo Australia

theo khuynh hướng tự do

chỉ trích việc chọn tân Hồng Y George Pell

người Úc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công giáo Australia theo khuynh hướng tự do chỉ trích việc chọn tân Hồng Y George Pell, người Úc.

Tin Australia (Sydney) (AFP 29/09/2003) - Những người Công giáo theo khuynh hướng tự do tại Úc đã lên tiếng cảnh cáo vào thứ Hai 29/09/2003 rằng quyết định của Ðức Gioan Phaolô II chọn Ðức Tổng Giám Mục George Pell của Sydney làm Hồng Y có thể làm cho một số người công giáo xa lánh giáo hội.

Ðức Tổng Giám Mục George Pell, 62 tuổi, là một trong số 31 vị tân Hồng Y được ÐTC công bố hôm Chúa Nhật 28/09/2003. Ngài được coi là một vị lãnh đạo công giáo có quan điểm bảo thủ, đối với các vấn đề như đồng tính luyến ái và ngừa thai. Báo chí tại Australia đã đưa tin hàng đầu,  trong những lần ngài từ chối cho người đồng tính luyến ái rước lễ, chống việc phụ nữ làm linh mục; Ngài đã tuyên bố đồng tính luyến ái là một sự nguy hại về y tế hơn là hút thuốc lá, và phá thai là một xì căng đan luân lý tệ hơn cả việc linh mục lạm dụng tính dục.

Những lập trường trên là những ưu điểm của ngài đối với ÐTC Gioan Phaolô II và việc ngài được chọn làm Hồng Y cũng không làm cho nhiều người ngạc nhiên.

Về phần mình, vị tân Hồng Y Tổng Giám Mục Sydney đã bác bỏ những lời chỉ trích và nói rằng việc ngài được chọn làm Hồng Y là một thừa nhận của Tòa Thánh đối với những đóng góp của Cộng đồng Công giáo vào trong sinh hoạt của người dân Australia. Ngài nói: "Giáo hội Công giáo không phải là một giáo phái nhỏ. Tôi là một người con trung thành của Công Ðồng Vatican II. Tôi đứng về phía ÐTC. Tôi không lòng vòng tự tạo nên những điều mới lạ để dạy các tín hữu". Vào năm 2001 khi Tòa Giám Mục Sydney trống ngôi, Ðức Gioan Phaolô II duyệt danh sách những người có thể được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục tại đây và ngài đã chọn Ðức Tổng Giám Mục George Pell. Từ năm 1990-2000, Ðức Tổng Giám Mục George Pell là thành viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Melbourne vào năm 1996, trước khi được chuyển về làm Tổng Giám Mục Sydney.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page