Giám Mục Anh Giáo gọi

việc chống linh mục đồng tính luyến ái

tương tự như việc ủng hộ nô lệ và bài Do thái

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giám Mục Anh Giáo gọi việc chống linh mục đồng tính luyến ái tương tự như việc ủng hộ nô lệ và bài Do thái.

Tin Anh Quốc (Luân Ðôn) (AFP 28/09/2003) - Một vị Giám Mục Anh Giáo tại Anh Quốc đã so sánh việc chống linh mục đồng tính luyến ái, cũng tương tự như việc ủng hộ nô lệ và bài Do Thái trong lịch sử giáo hội trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ  "Ðiện Tín Chúa Nhật" (Sunday Telegraph), xuất bản tại Anh vào hôm Chúa Nhật 28/09/2003, Ðức Giám mục Anh Giáo  Richard Harries, Giám Mục Oxford, cho rằng trong tương lai, việc chống linh mục đồng tính luyến ái, hay phụ nữ đồng tính luyến ái làm linh mục, sẽ được coi như là một cái nhìn sai lệch của giáo hội. Ðức Cha Harries nói như sau: "Trong quá khứ, giáo hội đã nhìn sai, điều này không còn gì là nghi ngờ cả. Chẳng hạn, trong gần như suốt cả lịch sử giáo hội, người Do Thái được coi là những người không có chỗ trong sự quan phòng của Thiên Chúa".

Ðầu năm 2003, Giám Mục Richard Harries đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn trong giáo hội Anh Giáo khi bổ nhiệm kinh sĩ Jeffrey John, một người đồng tính luyến ái công khai, làm Giám Mục cho thị trấn Reading của Anh. Ðể tránh gây chia rẽ và tạo ra một cuộc ly giáo giữa phe bảo thủ và tự do trong giáo hội Anh Giáo, kinh sĩ  John đã tự nguyện rút tên là khỏi danh sách ứng viên. Theo Ðức Cha Richard Harries, việc kinh sĩ John rút lui là một điều đáng buồn, vì điều quan trọng là giáo hội Anh Giáo cần phải đối diện với thực tế về người đồng tính luyến ái. Vào giữa tháng 10 năm 2003, các đại diện Anh Giáo trên khắp thế giới sẽ có một hội nghị  để cấp tốc tranh luận về đề tài này mà tự nó có nguy cơ dẫn tới một cuộc chia rẽ nghiêm trọng trong giáo hội Anh Giáo.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page