Vài nét về các tân Hồng Y

được ÐTC Gioan Phaolô II công bố

vào ngày 28/09/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về các tân Hồng Y được ÐTC Gioan Phaolô II công bố vào ngày 28/09/2003.

Tin Vatican (Apic 28/09/2003) - Ngoại trừ  một vị tân Hồng Y "in pectore" chưa được công bố, trong số 30 vị Tân Hồng Y được công bố ngay 28/09/2003, được phân chia như sau: 7 vị thuộc giáo triều Roma, 19 vị đứng đầu các giáo phận trên thế giới, và 4 vị là những linh mục trên 80 tuổi, đã có nhiều công trạng. Trong số bốn vị Tân Hồng Y từ hàng linh mục, có Linh Mục George Cottier, dòng ÐaMinh, người Thụy Sĩ, hiện là thần học gia phủ giáo hoàng.

Xét theo vùng địa dư, thì 30 vị Tân Hồng Y được phân chia như sau: 18 vị thuộc Châu Âu, 3 vị thuộc Châu Phi (Nigeria, Soudan, Ghana) 3 vị thuộc Châu Á (Việt Nam, Nhật Bổn và Ấn Ðộ), 3 vị thuộc Châu Mỹ LaTinh (Mêhicô, Brazil, Guatemala), 1 vị thuộc Úc Châu, và 2 vị thuộc Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada).

Theo hãng tin  Công Giáo Thụy Sĩ (Apic), thì việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận TP. Saigon, lên hàng Hồng Y, là một dấu chỉ mới cho sự hòa hoãn  trong những liên lạc giữa Vatican và Nhà Nước Việt Nam.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2003, khi 31 vị Tân Hồng Y lãnh nhận mũ và nhẫn, thì tổng số các vị Hồng Y dưới 80 tuổi có quyền vào Mật Viện, là 135 vị, vượt qua con số 120 vị đã được Ðức Phaolô VI quyết định năm 1973, và được chính đức Gioan Phaolô II  xác nhận năm 1996.

Con số 135 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, đến từ 59 quốc gia khác nhau:

- Tổng số các vị Hồng Y Châu Âu còn quyền bầu giáo hoàng,  là 66 vị, tức chiếm 49% cử tri đoàn Hồng Y.

- Châu Mỹ Latinh có 24 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, tức  chiếm 18% cử tri đoàn.

- Phi Châu và Á Châu, mỗi lục địa có 13 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, tức chiếm 10% cử tri đoàn.

- Bắc Mỹ Châu có 14 vị Hồng Y, tức 10% cử tri đoàn, (giống như Phi Châu và Á Châu).

- Ðại Dương Châu có 5 vị Hồng Y, tức 4% cử tri đoàn.

Xét theo từng quốc gia, thì:

- Những vị Hồng Y người  Ý vẫn  đông hơn cả, với 23 hồng y, tức 17% cử tri đoàn. Ðể được bầu lên giáo hoàng, thì cần đuọc 2/3 số phiếu, nghĩa là cần đuọc 90 phiếu, nếu cử tri đoàn là 135 vị.

- Sau  Ý, đến Hoa Kỳ có 11 vị Hồng Y,

- rồi đến Tây Ban Nha có 8 vị Hồng Y;

- Ðức và Brazil, mỗi quốic gia có 6 vị Hồng Y;

- BaLan và Pháp, mỗi quốc gia có  5 vị Hồng Y.

Trong 25 năm  qua, với 9 lần công nghị, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm tổng cộng 231 vị Hồng Y được công bố, và 1 vị hồng y còn giữ kín. Nhiều vị đã qua đời. Trong số còn lại, thì có 130 vị  trong hạng tuổi dưới 80. Như thế, trong tổng số 135 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, còn quyền bầu giáo hoàng, chỉ còn có 5 vị là không do Ðức Gioan Phaolô II chọn lên mà thôi.

Tổng số 135 vị Hồng Y dưới 80 tuổi, không phải là một trở ngại, vì ÐTC Gioan Phaolô II có thể miễn chuẩn khỏi phải theo quy định do Ðức Phaolô VI ban hành. Hiện nay, Ðức Gioan Phaolô II chưa hủy bỏ luật quy định tổng số 120 vị Hồng Y cho Mật Viện bầu giáo hoàng. Nhưng người ta nghĩ là ÐTC đã  dự liệu trước trường hợp nầy rồi. Trong vài tháng nữa, vào năm 2004, sẽ có một số Hồng Y vượt qua hạng tuổi 80, và như thế sẽ không còn 135 vị Hồng Y dưới 80 tuổi nữa. Ðể  cho phép con số  cao hơn 120 vị Hồng Y được vào Mật Viện bầu giáo hoàng, thì chỉ có hai cách: một là hủy bỏ quy định của Ðức Phaolô VI, hai là miễn trừ áp dụng quy định nầy. Người ta cho rằng Ðức Cha Dziwisz, thư ký riêng thường xuyên bên cạnh Ðức Thánh Cha, biết rõ Ðức Gioan Phaolô II chọn giải pháp nào, và sẽ cho biết khi cần.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page