Các đức giám mục Venezuela bác bỏ

những lời cáo buộc của tổng thống Chavez

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Venezuela bác bỏ những lời cáo buộc của tổng thống Chavez.

Caracas [Zenit 23/09/2003] - Hội đồng giám mục Venezuela bác bỏ những lời cáo buộc của tổng thống Chavez cho rằng hàng giáo phẩm nước này "dối trá" và ủng hộ những người đối lập với ông.

Phát biểu trên Ðài Phát Thanh, Ðức tổng giám mục Baltazar Porras, chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, nói rằng sở dĩ tổng thống Chavez tấn công các đức giám mục là vì ông muốn đánh lạc hướng dư luận trước những vấn đề của đất nước.

Tổng thống Chavez đưa ra những lời cáo buộc trên đây khi phe đối lập mở chiến dịch kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý để yêu cầu ông từ chức.

Trong một chương trình truyền thanh và truyền hình hôm Chúa nhựt 21/09/2003, tổng thống Chavez tố cáo hàng giáo phẩm công giáo Venezuela "làm phát ngôn viên cho phe đối lập", hành động "vô luân" và "bất xứng".

Trong những tháng vừa qua, các đức giám mục và các nhà thờ tại Venezuela đã trở thành đối tượng của những cuộc tấn công và những hành vi bạo động.

Dạo tháng 7 năm 2003, những người ủng hộ Ðảng đang cầm quyền đã bước ra khỏi nhà thờ chính tòa tại thủ đô và gây gián đoạn trong đám tang của đức hồng y Ignacio Velasco, tổng giám mục Caracas.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page