Các đức giám mục Anh

thúc giục chính phủ nước này

ủng hộ nghị quyết cấm sản sinh con người

theo phương pháp vô tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Anh thúc giục chính phủ nước này ủng hộ nghị quyết cấm sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

London [Zenit 23/09/2003] - Các đức giám mục Anh thúc giục chính phủ nước này ủng hộ nghị quyết của Liên hiệp Quốc nhằm ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Vào giữa lúc Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị để thảo luận về một loạt nghị quyết liên quan đến vấn đề sản sinh con người theo phương pháp vô tính, đức cha Peter Smith, tổng giám mục Cardiff, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về Trách nhiệm Kitô và Công Dân, đã gởi thư cho thủ tướng Tony Blair để bày tỏ những quan tâm của Giáo hội.

Trong lá thư gởi thủ tướng, Ðức cha Smith nói rằng việc chính phủ Anh phân biệt giữa mục đích sinh sản và mục đích trị liệu của việc sản sinh theo phương pháp vô tính đã bị nhiều nước phê phán. Theo đức cha chủ tịch Ủy Ban giám mục về Trách Nhiệm Kitô và Công dân, dù xét theo mục đích nào đi nữa, sản sinh những sự sống mới bằng phương pháp vô tính để rồi sau đó hủy bỏ chúng là một việc làm vô luân.

Cho tới nay, chính phủ Anh vẫn tiếp tục ủng hộ việc sản sinh các phôi thai theo phương pháp vô tính với mục đích nghiên cứu và chữa trị các chứng bệnh nan y.

Sau một cuộc gặp gỡ với Bộ Trưởng Y tế Anh để yêu cầu chính phủ Anh ủng hộ việc ngăn cấm mọi hình thức sản sinh theo phương pháp vô tính, đức cha Smith tuyên bố như sau: "Cho phép sản sinh con người theo phương pháp vô tính là tách biệt sự sống khỏi tình yêu và là một bước nghiêm trọng tiến tới chỗ xem sự sống con người chỉ như một sản phẩm có thể đặt đơn mua hơn là một giá trị cần phải được tôn trọng".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page