Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

sẽ lần chuổi cầu nguyện cho hòa bình tại Pompei

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ lần chuổi cầu nguyện cho hòa bình tại Pompei.

Vatican [Zenit 23/09/2003] - Ðức Thánh Cha sẽ lần chuổi cầu nguyện cho Hòa bình trong chuyến viếng thăm Pompei vào ngày 7/10/2003.

Theo chương trình đã được Tòa Thánh công bố hôm 23/09/2003, Ðức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng để đi thăm thành phố Pompei. Ngài sẽ rời Vatican vào lúc 9 giờ sáng ngày 7/10/2003 để đến Trung Tâm Thánh Mẫu Mân côi tại Pompei. Chuyến bay một tiếng đồng hồ sẽ đưa Ðức Thánh Cha đến thành phố cổ Pompei và từ đó ngài sẽ dùng xe để đi đến quảng trường Bartolo Longo. Vào lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày, ngài sẽ đến Trung Tâm Thánh Mẫu Mân côi để lần chuổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Theo truyền thống mỗi ngày 8/5 và trong tháng 10, ngài sẽ cùng với các tín hữu đọc kinh cầu Ðức Mẹ để cảm tạ và xin ơn.

Sau khi chào thăm giáo quyền và chính quyền địa phương, Ðức Thánh Cha sẽ lên trực thăng trở lại Roma.

Chuyến viếng thăm Pompei là một trong những cao điểm của Năm Mân Côi sẽ kết thúc vào ngày 19/10/2003.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page