Tôn giáo đích thực thăng tiến Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tôn giáo đích thực thăng tiến Hòa Bình.

Vatican [Zenit 23/09/2003] - Trong sứ điệp gởi cho Hội Nghị Liên Tôn đang diễn ra tại cộng hòa Kazakhstan, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng tôn giáo đích thực là khí cụ để thăng tiến Hòa bình.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha nói rằng hội nghị liên tôn này tiếp tục tinh thần của Những Ngày cầu nguyện cho Hòa bình mà các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đã tham dự.

Ðức Thánh Cha đề cao chính phủ Kazakhstan như sau: "Những sáng kiến của chính phủ Kazakhstan sẽ giúp cổ võ sự tôn trọng nhân phẩm, bênh vực tự do tôn giáo và gia tăng sự thông cảm hổ tương giữa các dân tộc, bởi vì chúng ta xác tín rằng, nếu được hiểu một cách đúng đắn, tôn giáo là một khí cụ vững chắc để thăng tiến hòa bình".

Chính vì mục đích này mà Giáo hội Công giáo, dựa trên giáo huấn mạc khải, luôn ủng hộ mọi nỗ lực xây dựng hòa bình dựa trên sự thật, công lý, tình yêu và tự do.

Ðược biết Ðức Thánh Cha đã viếng thăm cộng hòa Kazakhstan dạo tháng 9/2001, liền sau cuộc khủng bố ngày 11/09/2001 tại Hoa kỳ.

Cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội nghị liên tôn tại Kazakhstan là đức hồng y Josef Tomko, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo và Ðức tổng giám mục Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa bình".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page