Tòa Thánh kêu gọi

hủy bỏ vũ khí nguyên tử

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh kêu gọi hủy bỏ vũ khí nguyên tử.

Vienna [Zenit 22/09/2003] - Tòa Thánh nói rằng các cuộc thanh tra vũ khí hạt nhân là cần thiết, nhưng phương thế tốt nhứt vẫn là loại trừ sự đe dọa của những vũ khí như thế bằng việc hủy bỏ hoàn toàn các vũ khí ấy.

Phát biểu tại Hội Nghị về Nguyên Tử Năng hồi tuần trước, đức ông Leo Boccardi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Văn Phòng của Liên Hiệp Quốc và các Tổ Chức đặc nhiệm tại Vienna, Áo Quốc, đã ca ngợi nỗ lực của các thanh tra viên của Liên Hiệp Quốc trong việc theo dõi các vũ khí hạt nhân. Ngài nói rằng những cuộc thanh tra ở qui mô quốc tế và không thiên vị là điều quan trọng, bởi vì những hoạt động như thế có thể tạo ra sự tín nhiệm và những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, để làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn, thanh tra vũ khí hạt nhân thôi chưa đủ, mà còn cần phải đẩy mạnh tiến trình loại bỏ các vũ khí hạt nhân.

Nhắc đến ý nghĩa của khẩu hiệu được chọn cho Hội Nghị là "những nguyên tử vì hòa bình", vị đại diện của tòa thánh nói rằng cần phải trở lại với giá trị của luật pháp và các cơ cấu có mục đích củng cố luật pháp. Ðó là phương cách tốt nhứt để đề phòng các cuộc xung đột.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page