Các đức giám mục Âu Châu

một lần nữa, kêu gọi nhắc đến cội rễ kitô

trong Hiến Pháp của Liên hiệp âu châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Âu Châu, một lần nữa, kêu gọi nhắc đến cội rễ kitô trong Hiến Pháp của Liên hiệp âu châu.

Brusselles [Zenit 22/09/2003] - Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp âu châu, một lần nữa, kêu gọi nhắc đến cội rễ kitô trong Hiến Pháp tương lai của Liên Hiệp Âu Châu.

Trong lá thư gởi cho ông Silvio Berlusconi, thủ tướng Ý kiêm chủ tịch Hội Ðồng Âu Châu, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp âu châu đã yêu cầu nhắc đến cội rễ kitô trong phần mở đầu của Hiến Pháp tương lai của Liên Hiệp. Lá thư đã được gởi đến ông Berlusconi khi ông này chuẩn bị khai mạc Hội Nghị Liên chính phủ sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 4/10/2003.

Hôm thứ Sáu 19/09/2003, đức cha Josef Homeyer, người Ðức, đức cha Adrianus Van Luyn, người Hòa lan và đức cha Hippolyte Simon người Pháp, đã gặp gỡ nhau tại Brusselles, Bỉ. Các ngài đã hoan nghênh đề nghị  "nhắc đến gia sản và những giá trị tôn giáo của âu châu, để bảo vệ cho tự do tôn giáo cũng như để nhìn nhận sự đóng góp đặc thù của các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo".

Tuy nhiên, các ngài cũng lập lại lời kêu gọi phải minh nhiên nhắc đến Kitô giáo trong phần mở đầu của Hiến Pháp tương lai của âu châu. Theo các đức giám mục đại diện của Ủy ban các hội đồng giám mục âu châu "sự đóng góp của kitô giáo cho nền văn minh âu châu là điều không thể chối cãi được, do đó nếu không nhắc đến cội rễ kitô, nhiều người âu châu sẽ khó mà hiểu được rằng họ tin hay không tin ở Ðấng Siêu Việt".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page