Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nhắc nhỡ các tu sĩ Dòng Tên

về mối liên kết đặc biệt của họ

với Ðức giáo hoàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc nhỡ các tu sĩ Dòng Tên về mối liên kết đặc biệt của họ với Ðức giáo hoàng.

Vatican [Zenit 22/09/2003; Fides 19/09/2003] - Ðức thánh cha Gioan Phaolô II nhắc nhỡ các tu sĩ Dòng Tên về mối liên kết đặc biệt của Hội Dòng với người kế vị thánh Phêrô.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhũ trên đây trong sứ điệp gởi cho cha Peter Hans Kolvenbach, bề trên tổng quyền Dòng Tên, nhân dịp Hội Nghị lần thứ 69 của các bề trên Dòng diễn ra tại Loyola, Tây Ban Nha, sinh quán của Thánh Inhaxiô, Ðấng sáng lập Dòng.

Các đại diện của Dòng đã tụ họp lại để quyết định có nên triệu tập một tổng công hội mới của Dòng không. Trong sứ điệp gởi cho Dòng nhân dịp này, Ðức Thánh Cha nói rằng đây là dịp để khám phá rõ hơn đoàn sủng tạo nên mối giây liên kết chặt chẻ của Dòng với đấng kế vị thánh Phêrô. Theo đức thánh cha, lời khấn vâng phục đức giáo hòang mà thánh Inhaxiô đã thiết lập vẫn tiếp tục có giá trị ở khởi đầu của thiên niên kỷ mới này.

Về phần mình, trong dịp Hội Nghị các bề trên lần thứ 69 này, cha bề trên tổng quyền của Dòng cũng nhắc lại cam kết phục vụ người nghèo của Dòng. Trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị, cha Kolvenbach đã nói như sau: "Chúng ta phải có can đảm trở thành tiếng nói của tất cả những người không có tiếng nói".

Trích dẫn bài dụ ngôn "cỏ lùng", ngài nói rằng không chỉ có giống tốt đã được gieo vãi, mà tại một vài nơi, cỏ lùng cũng có thể mọc lên rất mạnh. Cần phải có niềm tin vững mạnh vào Chủ Ruộng để tin rằng dù cho cỏ lùng có mọc lên, lúa vẫn đơm bông và trổ sinh hoa trái.

Cha bề trên tổng quyền Dòng Tên kêu gọi các tu sĩ hãy ý thức về đời sống cộng đoàn, sống và làm việc chung với nhau, làm chứng cho giới răn mới của Chúa trong một thế giới của chia rẽ, xung đột và bạo động.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page