Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

khuyến khích các đức giám mục Uganda

đề ra các sáng kiến phòng chống bệnh AIDS

phù hợp với giáo huấn của Giáo hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích các đức giám mục Uganda đề ra các sáng kiến phòng chống bệnh AIDS phù hợp với giáo huấn của Giáo hội.

Castel Gandolfo [Zenit 22/09/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích các đức giám muc Uganda đề ra các sáng kiến phòng chống bệnh AIDS phù hợp với giáo huấn của Giáo hội.

Nhân dịp các đức giám mục Uganda về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên Tòa Thánh các sinh hoạt của Giáo hội địa phương, Ðức Thánh Cha đã ca ngợi những nỗ lực của Giáo hội tại Uganda trong các lãnh vực y tế, giáo dục và phát triển. Những hoạt động này chứng tỏ Giáo hội quyết tâm phục vụ phúc lợi của con cái mình cũng như tất cả mọi người Uganda bất luận họ thuộc tôn giáo nào.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Uganda hôm thứ Bảy 20/09/2003, Ðức Thánh Cha đã đặc biệt nói đến những sáng kiến của Giáo hội tại Uganda trong việc chữa trị và đề phòng bệnh AIDS. Theo đức thánh cha, để đẩy mạnh công tác này, cần phải chú trọng đến "mối giây liên kết của mọi người trong gia đình". Ðây là liều thuốc để chống lại sự buông thả và nỗi cô đơn của con người trong xã hội ngày nay.

Ðức Thánh Cha cũng kêu gọi các đức giám mục Uganda phải quan tâm đến các trường công giáo. Cần phải biến các trường công giáo thành những cộng đồng trong đó đức tin được nuôi dưỡng và học sinh được chuẩn bị cho sứ mệnh của họ trong Giáo hội và xã hội.

Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Uganda, đức thánh cha đã kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo động đang xâu xé nhiều nơi, nhứt là tại miền Bắc nước này. Tại những vùng này, các phiến quân của tổ chức mệnh danh là "Quân đội kháng chiến của Chúa" đang muốn lật đổ chính phủ của tổng thống Yowei Museveni. Cùng với những vụ giết người, họ bắt cóc hàng trăm trẻ em vị thành niên và biến chúng thành những binh sĩ trẻ con. Họ cũng cưỡng bách các phụ nữ phải làm vợ  cho các loạn tướng.

Ðức Thánh Cha kêu gọi các phe phái hãy từ bỏ bạo động và bắt tay cộng tác với mọi người để xây dựng một tương lai đầy hy vọng, công lý và hòa bình cho mọi người Uganda.

Với riêng các đức giám mục Uganda, Ðức Thánh Cha thúc giục hãy đẩy mạnh tinh thần liên đới và huynh đệ giữa các đức giám mục với nhau, bằng cách chia sẻ cho nhau những tài nguyên vật chất cũng như tinh thần.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page