Tổng giáo phận Atlanta, Hoa kỳ

đâm đơn kiện một Giáo phái

tự nhận là Công giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận Atlanta, Hoa kỳ đâm đơn kiện một Giáo phái tự nhận là Công giáo.

Atlanta [AP 19/09/2003] - Tổng giáo phận Atlanta, Hoa kỳ, đã đâm đơn kiện một giáo phái tự xưng là Công giáo.

Ðược biết các linh mục của giáo phái này cũng ăn vận như các Linh mục Công giáo, cử hành các bí tích như các Linh mục Công giáo.

Trong đơn kiện, tổng giáo phận Atlanta yêu cầu Tòa án ngăn cấm không cho giáo phái có tên là "Capilla de la Fe", nghĩa là "Nhà nguyện của đức tin" tự nhận là Công giáo. Ðơn kiện cũng yêu cầu Giáo phái này phải hoàn trả lại cho Giáo hội Công giáo số tiền dâng cúng lẽ ra thuộc về Giáo hội Công giáo.

Luật sự David Brown, đại diện cho tổng giáo phận Atlanta cho biết đây là vụ kiện đầu tiên xảy ra trong Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ.

Ðược biết một số Tín hữu Công giáo di dân mới đến Hoa kỳ đã ngộ nhận Giáo phái này với một Nhà thờ Công giáo. Họ đã dâng cúng cho giáo phái này một số tiền lớn mà họ nghĩ là Giáo hội Công giáo.

Hồi tháng 7 năm 2003, đức cha John Donoghue, tổng giám mục Atlanta đã gởi đến các nhà thờ trong tổng giáo phận một lá thư để kêu gọi đề phòng trước những linh mục nói tiếng tây ban nha. Theo đức cha Donoghue, giáo phái này đã gây hổn loạn trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và lôi kéo nhiều tín hữu rời xa Giáo hội Công giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page