Về việc ký kết Thỏa Thuận bất thành

giữa Tòa Thánh và chính phủ Georgia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Về việc ký kết Thỏa Thuận bất thành giữa Tòa Thánh và chính phủ Georgia.

Tin Vatican (Zenit 21/09/2003) - Giáo hội Chính Thống Georgia là nguyên nhân khiến cho việc ký kết thỏa thuận song phương giữa Tòa Thánh và chính phủ Georgia bất thành vào giờ chót. Nếu được ký kết theo như đã dự định, thì Thỏa Thuận nói trên mở đường cho việc thừa nhận về mặt pháp lý Cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại cộng hòa Georgia; Cộng Hòa nầy trước kia thuộc cựu Liên Bang Sô Viết, và nay là quốc gia độc lập có đa số dân theo Chính thống giáo.

Theo tường thuật của tờ "Tương Lai", xuất bản tại Ý hôm thứ Năm (18/09/2003), thì khi Ðức Tổng Giám Mục Tauran cầm đầu một phái đoàn Tòa Thánh đến thủ đô Georgia,  Ðức Ilia II, giáo chủ Chính thống giáo Georgia đã xuất hiện trên truyền hình, và đã đề cập tới sự nguy hiểm của một thỏa thuận giữa chính phủ Georgia và Tòa Thánh, đối với sự ổn định của quốc gia. Ðồng thời Ðức Ilia II cũng kêu gọi tín hữu Chính thống giáo xuống đường.

Sang ngày thứ Sáu 19/09/2003, hàng trăm sinh viên tại Georgia đã biểu tình trước quốc hội để phản đối việc chính phủ Georgia bị lệ thuộc Tòa Thánh. Các viên chức chính phủ nước này đã cố gắng giải thích là thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của Giáo hội Chính thống giáo. Ngược lại, nó chỉ nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo của khoảng 50 ngàn người Công giáo trong một quốc gia có 4 triệu 900 ngàn dân. Sau đó, ông Avtandil Dzorbednadze, người cầm đầu nội các, đã thông báo cho Tòa Thánh rằng chính phủ Georgia cảm thấy không thể ký thỏa thuận với Tòa Thánh. Vào lúc này tổng thống Eduard Shevardnadze đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Yalta. Theo Ðức Ông Claudio Gugerotti, thương thuyết gia của Tòa Thánh, thì thỏa thuận nói trên, thừa nhận vai trò đặc biệt của Giáo hội Công giáo tại Georgia. Một số người Chính thống giáo thì cho rằng thỏa thuận này đặt Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống giáo Georgia ngang hàng nhau. Theo Ðức Tổng Giám Mục Tauran, sự kiện không thành công ký kết thỏa thuận nói trên, là một nỗi đau lớn đối với ÐTC, và vị ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Georgia, --- một chính phủ cam kết tôn trọng các công ước quốc tế về nhân quyền, --- hãy cải tiến tình huống đau buồn này.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page