ÐHY tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ

kêu gọi công chúng xem bộ phim

Cuộc Thương Khó

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ kêu gọi công chúng xem bộ phim "Cuộc Thương Khó".

Vatican (Zenit 18/09/2003) - Sau khi coi bộ phim chưa hoàn tất có tựa đề "Cuộc Thương Khó" (The Passion), do nam tài tử Mel Gibson đạo diễn và thủ vai chính, ÐHY Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, đã kêu gọi công chúng nên xem cuốn phim nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Theo ÐHY Hoyos, cuốn phim này là công cụ để giải thích về con người và sứ điệp của Chúa Giêsu.

Trong cuộc phỏng vấn với báo La Stampa, xuất bản tại Torino, ÐHY Hoyos đã phát biểu cảm nghĩ của ngài về cuốn phim như sau: "Trong lúc coi bản phim chưa hoàn tất này, tôi cảm nghiệm được những lúc thật gần gũi trong tinh thần với Ðức Giêsu Kitô. Ðây là cuốn phim sẽ dẫn con người đi vào cầu nguyện và suy niệm, vào cảm nghiệm tận tâm hồn. Sự thật là tôi đã nói với ông Mel Gibson sau buổi chiếu phim rằng tôi sẽ vui lòng đổi một số bài giảng của tôi về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với chỉ vài đoạn trong cuốn phim này mà thôi. Tôi mong là tất cả các linh mục trên khắp thế giới sẽ coi phim này. Tôi hy vọng tất cả người kitô giáo cũng như dân chúng ở các nơi khác cũng sẽ được coi cuốn phim... Coi phim này sẽ làm khơi dậy tình yêu và sự cảm thông. Những đoạn phim làm cho người coi muốn yêu thương hơn, tha thứ, trở nên tốt lành và mạnh mẽ hơn bất kể xảy ra chuyện gì, giống như Chúa Giêsu đã làm khi đối diện với sự đau khổ thảm thiết như vậy".

Trả lời câu hỏi là trong trách nhiệm làm tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, ngài có cảm thấy là cuốn phim này sẽ đóng góp tích cực cho công tác soạn thảo giáo lý cho người công giáo trên toàn thế giới hay không, ÐHY Hoyos trả lời: "Cuốn phim này là một chiến thắng của nghệ thuật và đức tin... Tôi tin tưởng là nó sẽ làm thay đổi tốt hơn những ai coi nó, cả người kitô và không kitô. Phim này sẽ mang con người tới gần Thiên Chúa và với nhau hơn". Liên quan tới việc một số người đã bày tỏ cảm nghĩ rằng sự trình diễn sống động về cái chết của Chúa Giêsu từ nam tài tử Mel Gibson có,  sẽ tạo nên một làn sóng bài Do Thái hay không, ÐHY Hoyos cho biết: "Óc bài Do Thái, như bất cứ hình thức kỳ thị nào, đều bóp méo sự thật để tạo nên hình ảnh xấu cho một sắc dân. Cuốn phim này không phải như vậy. Nó được thực hiện dựa trên khía cạnh lịch sử khách quan từ các trình thuật của Phúc Âm về sự tha thứ, thương xót và hòa giải. Nó lột tả được  sự ghê tởm của tội lỗi, cũng như sự dịu dàng của sức mạnh tình yêu và tha thứ, mà không lên án hay ám chỉ tới một nhóm nào. Ngược lại, cuốn phim "Cuộc Thương Khó" giúp người coi học theo gương Chúa Giêsu là không bao giờ nên có thêm bạo động chống lại bất cứ con người nào.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page