Những nhà lãnh đạo

các phong trào Canh Tân Thánh Linh

họp nhau  tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những nhà lãnh đạo các phong trào Canh Tân Thánh Linh họp nhau  tại Castel Gandolfo.

Tin Roma (VIS 18/09/2003) - Bắt đầu từ thứ Năm 18 tháng 9 năm 2003, khoảng 1,000 vị lãnh đạo của Phong Trào Canh Tân Thánh Linh Công Giáo họp nhau trong vòng 12 ngày, tại Trung Tâm MariaPoli ở Cactel Gandolfo, về chủ đề: "Mười Hai Ngày Hồng Phúc". Các nhà lãnh đạo của các phong trào giáo hội khác, như Chị Chiara Lubich, Phong Trào Tổ Ấm (Focolare) và của  những Giáo Hội Kitô khác cũng đến tham dự cuộc Gặp Gỡ nầy.

ÐHY James Francis Stafford, Chủ Tịch, và Ðức Cha Stanislaw Rylko, Tổng Thư Ký,  Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, chủ sự những cử hành chính của cuộc Gặp gỡ. Các tham dự viên sẽ suy tư về tình trạng hiện nay của Phong Trào và nhìn đến vài thách thức mà phong trào phải đối diện trong tương lai.

"Mười hai ngày gặp gỡ"õ nầy  gồm có ba sinh hoạt chính như sau: thứ nhất là cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các vị lãønh đạo; sinh hoạt thứ hai là bốn ngày tỉnh tâm do Linh Mục Raniero Cantalamessa, nhà thuyết giảng của phủ giáo hoàng, hướng dẩn, về đề  tài: "Sự Thánh Thiện, một thách thức cho ngàn năm thứ ba". Và sinh hoạt thứ ba là  đi hành hương vài ngày đến các Ðền Thánh nổi tiếng ở miền Trung Nam Italia, chẳng hạn như đến  kính viếng Thánh Piô Năm Dấu Thánh tại  San Giovanni Rotondo.

Phong trrào Canh Tân Thánh Linh Công Giáo được khai sinh trong các Khuôn Viên Ðại Học ở Hoa Kỳ vào năm 1967. Sau đó được phát triển nhanh chóng đến 70 quốc gia thuộc đủ Năm Ðại Lục. Phong Trào giúp tái khám phá Ðức Tin và tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page