ÐTC Gioan Phaolô II sẽ ký ban hành

Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục

về Thừa Tác vụ Giám Mục

vào ngày 16 tháng 10 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ ký ban hành Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Thừa Tác vụ Giám Mục vào ngày 16 tháng 10 năm 2003.

Tin Vatican (VIS 18/09/2003) - Sáng thứ Năm 18 tháng 9 năm 2003, tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến  các giám mục tham dự viên khóa học đặc biệt, được Bộ Giám Mục tổ chức cho các giám mục mới được thụ phong trong vòng 5 năm qua.

ÐTC chia sẻ với các giám mục tham dự viên rằng sứ mạng mục vụ đã được trao phó cho các ngài là sứ mạng đầy hứng khởi, nhưng cũng rất cam go trong hoàn cảnh xã hội ngày nay", xét vì những những vấn đề và những điều mập mờ và vì sự kiện nhiều người kitô xem ra như bị lạc hướng và mất đi niềm hy vọng.

Vì thế, ÐTC nói: chúng ta, những vị chủ chăn, được mời gọi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho niềm hy vọng, với đôi mắt hướng về Thập Giá Chúa, về mầu nhiệm của sự chiến thắng và sức phong phú của Chúa Kitô chịu đóng đinh.

ÐTC cũng nhắc lại rằng Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2001, đã nhắc đến mối tương quan giữa tác vụ giám mục và niềm hy vọng. ÐTC cũng cho biết là vào ngày 16 tháng 10 năm 2003, nhân dịp mừng 25 năm giáo hoàng, ÐTC sẽ  ấn ký Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Giám Mục. Nhấn mạnh thừa tác vụ giám mục là một thừa tác vụ  đòi buộc sống thánh thiện, ÐTC cầu chúc cho các giám mục tham dự viên  trở nên hình ảnh sống động và hữu hình của Chúa Kitô Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành. Hãy tỉnh thức canh chừng đoàn chiên. Hãy yêu mến giáo hội hơn chính mạng sống mình! Hãy sống trong giáo hội và cho giáo hội. Hãy dấn thân trọn vẹn cho công việc mục vụ. Công việc tông đồ của chúng ta cần phát xuất từ đời sống nội tâm. Hãy là những con người của cầu nguyện. Với gương tốt của mình, anh em chứng tỏ cho thấy tính cách ưu tiên của đời sống thiêng liêng, nghĩa là tính cách ưu tiên của ân sủng, linh hồn của mọi công việc tông đồ. ÐTC cũng đã không quên khuyến khích các giám mục hãy chăm sóc cho những cộng tác viên gần nhất của mình là các linh mục, và cần có chương trình mục vụ ơn gọi xứng hợp vào khởi đầu ngàn năm mới. ÐTC quả quyết như sau: Ơn gọi linh mục và sống đời tận hiến là hồng ân đến từ Thiên Chúa mà chúng ta cần khẩn thiết cầu xin. Nhưng những ơn gọi đó cũng là hoa trái của gia đình sống đạo và lành mạnh cũng như của cộng đoàn giáo hội trong đó hình ảnh linh mục được đánh giá cao và quý trọng. Ước chi việc tuyển chọn các nhà giáo dục trong chủng viện được thực hiện cách thận trọng nhất có thể, bởi vì chỉ chứng tá cá nhân của một cuộc sống quảng đại và vui tươi mới có thể hướng dẫn các tâm hồn trẻ của ngày hôm nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page