ÐTC Gioan Phaolô II nhận định

về chuyến viếng thăm của Ngài

từ ngày 11 đến 14/09/2003 tại Slovakia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhận định về chuyến viếng thăm của Ngài từ ngày 11 đến 14/09/2003 tại Slovakia.

Tin Vatican (Vat. 17/09/2003; Apic 17/09/2003) - Sáng thứ Tư  17 tháng 9 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã từ nhà nghỉ mát Castel gandolfo đi xe hơi về lại Vaticvan để tiếp kiến chung khoảng 11 ngàn tín hữu, tại quảng trường Thánh Phêrô. ÐTC đã dành trọn bài huấn đức để nói về chuyến viếng thăm vừa kết thúc của ngài tại Cộng Hòa Slovakia.

ÐTC nói: "Tôi đã được dịp vui mừng nhìn thấy sự phát triển kinh tế xã hội đã được thực hiện trong những năm qua tại vùng đất "cao cả" nầy". Slovakia đã trải qua thời gian 50 năm dưới chế độ cộng sản, mà vẫn "trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội". ÐTC nói tiếp như sau: "Giờ đây, Slovakia nêu cao hình ảnh của mình như thế, như kẻ trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội trong lich sử. Bởi việc đích thân đến thăm, tôi đã có thể củng cố Slovakia trong sự trung thành nầy, một đất nước đang tin tưởng tiến đến tương lai... Tôi  tin chắc rằng khi bước vào trong Liên Hiệp Âu Châu, dân chúng Slovak sẽ biết sẽ phải làm sao để  đóng góp  hữu hiệu vào việc xây dựng Âu Châu, cả trên bình diện các giá trị tốt."

ÐTC cũng nhấn mạnh rằng Slovakia "có phần gia tài thiêng liêng phong phú đã được can đảm giữ gìn cho đến hôm nay, mặc cho cuộc bách hại dữ dằn đã xảy ra trong quá khứ. Bằng chứng hùng hồn cho điều nầy, là đời sống kitô và ơn gọi linh mục và tu dòng đang được trổ sinh tốt đẹp tại đây... Kết thúc bài huấn  đức, ÐTC  nói như sau: "Với lòng khâm phục sự trung thành của dân tộc Slovak đối với Chúa Kitô và Giáo Hội, tôi đã lưu ý đến đòi buộc của nếp sống tự do, ngay từ trong gia đình, để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Slovakia và xin cám ơn anh chị em vì tình thương anh chị em dành cho Giáo Hội và cho người kế vị Thánh Phêrô.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong thời gian viếng thăm Slovakia, từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2003, ÐTC đã cho thấy là tình trạng sức khỏe của ngài đã giãm sút nhiều, khơi dậy sự nghi ngờ không biết ÐTC còn có thể thực hiện thêm nữa những chuyến viếng thăm quốc tế  vào năm 2004 hay không.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page