Các đức giám mục Calđê tại Irak nói rằng

các tín hữu kitô tại đây bị loại ra

khỏi các sinh hoạt chính trị

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các đức giám mục Calđê tại Irak nói rằng các tín hữu kitô tại đây bị loại ra khỏi các sinh hoạt chính trị.

Vatican [CNS 16/09/2003] - Các đức giám mục công giáo Calđê tại Irak tố cáo chính phủ hoa kỳ loại bỏ thiểu số kitô giáo Irak ra khỏi các cơ cấu chuẩn bị cho thể chế pháp quyền tại nước này.

Trong lá thư đề ngày 3/09/2002 gởi cho tổng toàn quyền Paul Bremer, các đức giám mục Irak nói rằng không cho các tín hữu kitô tham gia vào tiến trình chuyển tiếp là một bất công chống lại nhân dân Irak.

Các đức giám mục Irak cho biết các ngài đã viết thư cho ông Bremer hồi tháng Tư năm 2003, khi ông này mới đến nhận nhiệm vụ tại Irak. Qua lá thư này, các ngài đã yêu cầu ông bảo đảm cho quyền của các tín hữu kitô Irak về mọi phương diện: tôn giáo, dân sự, xã hội và chính trị.

Khoảng 80 phần trăm dân số kitô giáo tại Irak là người công giáo thuộc nghi lễ Calđê. Nhưng tổng số người kitô hữu tại đây không quá 2 phần trăm trong tổng số dân.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page