Ðức giám mục Hongkong nói rằng

chính phủ đã nhận ra

những mối nguy hiểm của đạo luật về an ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục Hongkong nói rằng chính phủ đã nhận ra những mối nguy hiểm của đạo luật về an ninh.

Hongkong [CNS 16/09/2003] - Ðức Cha Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun), giám mục Hongkong nói rằng với việc rút lại Dự Luật về an ninh quốc gia, chính phủ đã nhận thức được rằng đây là một đạo luật mà người dân Hongkong không thể nào chấp nhận được.

Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 5/09/2003, toàn quyền Ðổng Kiến Hoa đã tuyên bố rút lại đạo luật về an ninh quốc gia. Nhận định về quyết định này, Ðức Cha Trần Nhật Quân (Zen Ze Kiun) nói rằng  ông Ðổng Kiến Hoa đã nhận ra những nguy hiểm của đạo luật này.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 14/09/2003, đức gíam mục Hongkong đã lên tiếng phê bình dự luật về an ninh quốc gia. Dự luật này dựa trên điều 23 của Luật Căn Bản, vốn là một tiểu hiến pháp dành cho Hongkong kể từ khi cựu thuộc địa này được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc ngày 1/07/1997. Theo điều 23 của Luật Căn Bản, chính phủ Hongkong phải ban hành những điều luật cấm bất cứ hành động phản quốc, phản động nào chống chính phủ Trung Quốc hoặc ăn cắp tài liệu mật quốc gia. Ðiều 23 này cũng cấm các tổ chức chính trị ngoại quốc không được có hoạt động chính trị tại Hongkong. Ngoài ra, các tổ chức chính trị tại Hongkong cũng không được phép quan hệ với những tổ chức chính trị ngoại quốc.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page