Tòa thánh tổ chức buổi cầu nguyện

trước khi Liên Hiệp Quốc khai mạc

Ðại hội đồng lần thứ 58

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh tổ chức buổi cầu nguyện trước khi Liên Hiệp Quốc khai mạc Ðại hội đồng lần thứ 58.

New York [CNS, Zenit 16/09/2003] - Buổi cầu nguyện hằng năm tại Nhà thờ Thánh Gia ở New York, Hoa kỳ trước khi Ðại hội đồng Liên hiệp quốc khai mạc, đã được đánh dấu bằng việc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại Bagdad hôm 19/08/2003.

Hôm 15/09/2003, một ngày trước khi Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, buổi lễ cầu nguyện do Tòa Thánh tổ chức đã qui tụ nhiều nhân viên của Liên hiệp Quốc, đại diện các phái bộ chính phủ tại Liên hiệp quốc, cũng như đại diện các Giáo hội Tin lành, Chính thống và Do thái giáo. Ngoài ông tổng thư ký Kofi Annan, người ta còn thấy sự hiện diện của ông Jan Kavan, chủ tịch mãn nhiệm của Ðại hội đồng thứ 57 của Liên hiệp quốc và người kế vị ông là ông Julian Hunte.

Buổi lễ cầu nguyện được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức hồng y Edward Egan, tổng giám mục New York và đức tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.

Trong buổi lễ, đức tổng giám mục Migliore đã đọc một bức sứ điệp của Ðức Thánh Cha. Ðức Thánh Cha đã xin ơn "khôn ngoan, vui mừng và sức mạnh" cho các tham dự viên của Ðại Hội đồng Liên Hiệp quốc lần thứ 58.

Ngài khẳng định rằng "mục tiêu của hòa bình thế giới là điều cuối cùng có thể đạt được". Nhưng điều đó đòi hỏi phải tôn trọng những giá trị đạo đức, phẩm giá con người cũng như những nguyên tắc luân lý về sự thật, công lý, tình thương và tự do.

Ðức thánh cha Gioan Phaolô II cũng kêu gọi tất cả các nước thuộc thế giới tự do hãy xóa bỏ "nghèo đói, bạo động và bất công".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page