Tòa Thánh vận động Liên hiệp Quốc

ngăn cấm việc sản sinh con người

theo phương pháp vô tính

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh vận động Liên hiệp Quốc ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

New York [CNS 15/09/2003] - Tòa Thánh đang vận động Liên Hiệp Quốc ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Ủy ban soạn thảo Qui Ước về việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính sẽ họp từ ngày 29/09/2003 cho đến 3/10/2003 và xin Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn Qui Ước hoặc thông qua một vài biện pháp có tính cách pháp lý liên quan đến vấn đề này.

Ða số các chính phủ trên thế giới đều ủng hộ việc ngăn cấm hành động sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Nhưng vấn đề là: liệu luật quốc tế có đi xa hơn nữa để ngăn cấm mọi hình thức sản sinh theo phương pháp vô tính như Tòa Thánh đề nghị không.

Một số người chủ trương rằng cần phải cho phép sản sinh theo phương pháp vô tính để đẩy mạnh các nghiên cứu y khoa hầu chữa trị các bệnh nan y. Một số nước như Pháp và Ðức thì nói rằng cần phải ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính nói chung đã, rồi sau đó sẽ bàn đến việc sản sinh theo phương pháp này để xử dụng vào mục đích y khoa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page