Hội nghị liên tôn tại Thái Lan

bàn về cơn khủng hoảng do bệnh AIDS gây ra

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội nghị liên tôn tại Thái Lan bàn về cơn khủng hoảng do bệnh AIDS gây ra.

Bangkok [Zenit 15/09/2003] - Tại một hội nghị liên tôn diễn ra ở Bangkok, Thái lan, đại diện của Kitô giáo, Phật giáo và Hồi giáo đã khẳng định rằng các cộng đồng tôn giáo có thể đóng góp nhiều vào việc ngăn chận bệnh AIDS tại Á châu.

Về phía Công giáo, các thành viên của Ủy ban Giám mục Thái về mục vụ cho các nhân viên y tế đã đại diện Giáo hội địa phương để tham dự hội nghị.

Theo những con số được Bộ Y Tế Thái Lan cung cấp, tính cho đến tháng 5 năm 2003, Thái lan hiện đang có 217,000 người bị nhiễm virut HIV; mỗi năm có khỏang 60,000 người chết, bỏ lại khoảng 300,000 trẻ em mồ côi. Nguyên nhân khiến bệnh AIDS lan rộng tại Thái lan là nạn mãi dâm, du lịch tình dục và khai thác tình dục trẻ em.

Các tham dự viên của Hội nghị Liên Tôn đồng ý rằng các cộng đồng tôn giáo có thể giúp đỡ bằng cách bày tỏ lòng cảm thông, giúp đỡ các bệnh nhân và gây ý thức phòng ngừa bằng cách cổ võ một cuộc sống luân lý lành mạnh, kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và dạy dỗ giới trẻ về sự khiết tịnh.

Trong cuộc hội nghị kéo dài hai ngày, một tu sĩ phật giáo đã nói đến một trung tâm dành cho bệnh nhân AIDS do ông thiết lập bên cạnh ngôi chùa của ông. Một nhóm tín hữu Tin lành trình bày một khóa huấn luyện dành cho các học sinh, và các đại diện Công giáo nói đến chiến dịch phòng ngừa bệnh AIDS được Giáo hội đề ra hồi năm 1991. Chiến dịch đã thành công tại 10 giáo phận Thái lan.

Dân số Thái lan hiện nay là 64 triệu người. Phật giáo chiếm 90 phần trăm, Hồi giáo 5 phần trăm; Công giáo chỉ chiếm 1 phần trăm.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page