Tòa Thánh chấp nhận đơn xin từ chức

của ÐHY Jaime Sin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh chấp nhận đơn xin từ chức của ÐHY Jaime Sin.

Tin Manila, Philippines, (AFP 15/09/2003) -Tòa Thánh đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ÐHY Jaime Sin, TGM Manila; và bổ nhiệm  Ðức Cha Gaudencio Rosales, TGM Lipa lên kế vị. Lipa nằm cách thủ đô Manila khoảng 75 cây số về hướng Ðông Nam.

ÐHY Sin đã xin từ nhiệm vì đến hạn tuổi 75. Ngài mừng sinh nhật thứ 75 vào ngày 31 tháng 8 năm 2003. Linh mục James Reuter, dòng Tên, giám đốc Văn Phòng Truyền Thông Toàn Quốc,  cho biết: "ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn từ  nhiệm của ÐHY Jaime  Sin. Trong thông báo,  ÐTC bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tinh thần phục vụ vô điều kiện của ÐHY Jame Sin cho đoàn chiên cũng như  đối với các hoạt động không mỏi mệt của ngài để bảo vệ lợi ích chung.

ÐHY Jame Sin là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn tại Philippines, quốc gia có đông người công giáo nhất ở Á Châu. Ngài đã góp công nhiều trong việc hạ bệ 2 vị tổng thống tham nhũng của Philippines trong vòng 18 năm qua. Sau việc không ngừng chỉ trích chế độ độc tài tham nhũng của tổng thống Ferdinand Marcos, ngài đã kêu gọi người công giáo Philippines xuống đường trong cuộc cách mạng "Sức Mạnh Nhân Dân" vào tháng 2 năm 1986, dẫn đến việc ông Marcos phải lên đường sang Hoa Kỳ sống lưu vong.

Vào tháng 1 năm 2001, ÐHY Sin là một trong các nhân vật cổ võ cho cuộc  cách mạng "Sức Mạnh Nhân Dân Lần II"  truất phế cựu tổng thống Joseph Estrada sau khi ông này bị quốc hội buộc tội tham nhũng.

Trong những năm gần đây, ÐHY Sin bị bệnh nặng và phải cắt giảm nhiều các lần xuất hiện trước công chúng. Ngài chỉ chủ tế thánh lễ trong những dịp quan trọng và công bố nhiều thư mục vụ, thường khi là phê bình chính sách của chính phủ Philippines.

Ðức TGM Gaudencio Rosales, người kế vị  TGM Manila, năm nay 71 tuổi, làm TGM Lipa vào năm 1993, hiện cũng là chủ tịch Ủy Ban giám mục đặc trách Giáo Sĩ của Hội Ðồng Giám Mục Philippines. Ngài được bầu vào chức vụ này kể từ tháng Giêng năm 2000 và vừa được bầu lại vào tháng 7 năm 2003. Trong thập niên vừa qua, ngài chú trọng nhiều đến công tác huấn luyện linh mục.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page