Ðức hồng y Ratzinger nói rằng

yếu kém đức tin dẫn đến lạm dụng tình dục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Ratzinger nói rằng yếu kém đức tin dẫn đến lạm dụng tình dục.

Birmingham, Alabama [CNS 9/09/2003] - Ðức hồng y Josef Ratzinger, người đứng  đầu bộ Giáo Lý Ðức Tin, nói rằng "lòng tin yếu kém" là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội tại Hoa kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Truyền Hình Công Giáo EWTN có trụ sở tại thành phố Birmingham, bang Alabama, Hoa kỳ, Ðức hồng y Ratzinger nói rằng các linh mục cũng chia sẻ sự yếu đuối của mọi người và nếu đức tin của họ chỉ là một ý tưởng trừu tượng hay một giả thuyết hơn là một mối quan hệ thân tình với Chúa, thì họ sẽ sa ngã vì những yếu đuối của mình.

Theo người đứng đầu bộ giáo lý đức tin, trong những thập niên gần đây, vì thiếu xác tín về giáo huấn luân lý của Giáo hội cho nên nhiều linh mục đã có những hành động lạm dụng tình dục. Giáo hội cần phải làm những gì có thể làm để bảo đảm rằng một lạm dụng như thế sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên, theo đức hồng y Ratzinger, Giáo hội vẫn có những người tội lỗi giữa lòng Giáo hội. Ngài nói như sau: "Trong cánh đồng Giáo hội không chỉ có lúa mì, mà còn có cả cỏ lùng nữa... Ðây chính là bản chất của Giáo hội. Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với các tội nhân".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page