Giáo hội Công giáo tại Slovakia

rất gắn bó với cội rễ kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Slovakia rất gắn bó với cội rễ kitô.

Bratislava [Zenit 9/09/2003] - Vào giữa lúc cọng hòa Slovakia chuẩn bị gia nhập Liên hiệp Âu Châu, cộng đồng công giáo tại đây tỏ ra rất gắn bó với cội rễ kitô của dân tộc.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Vatican, đức cha Jan Sokol, tổng giám mục Bratislava Trnava, đã nhấn mạnh đến cội rễ kitô của dân tộc.

Tháng Tư năm 1990, vài tháng sau khi chế độ cọng sản sụp đỗ, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm Slovakia, lúc bấy giờ đang là một phần của cọng hòa Czechoslovakia. Ðức Thánh Cha trở lại lần thứ hai vào năm 1995 để phong thánh cho ba vị tử đạo tại Kosice.

Nói đến kết quả thiêng liêng của chuyến viếng thăm Slovakia ngày 11~14/09/2003, đức cha Sokol khẳng định rằng người giáo dân sẽ được củng cố trong đức tin và xây dựng cuộc sống của họ trên những giá trị nền tảng và trường cửu của cuộc sống.

Ðề cập đến những thay đổi của Giáo hội kể từ khi chế độ cọng sản sụp đỗ, ngài nói rằng thay đổi thấy rõ nhứt là được tự do. Người dân chẳng còn phải sợ hãi khi đến nhà thờ, khi hội họp trong những cộng đoàn nhỏ, khi sống đức tin của mình hay khi liên lạc với nước ngoài.

Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II diễn ra vào giữa lúc cọng hòa Slovakia đang chuẩn bị gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Ðức cha Sokol nói rằng Giáo hội Công giáo tại đây rất gắn bó với cội rể kitô của dân tộc. Ngài nói: "Chúng tôi liên kết với Ðức Thánh Cha là người luôn bảo vệ cội rễ kitô của lục địa và nhìn thấy tương lai dưới ánh sáng của những cội rễ này".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page