Ðại diện của

Tòa thượng phụ Chính thống Mascơva

kêu gọi thay đổi các quan hệ

giữa Công giáo và Chính thống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại diện của Tòa thượng phụ Chính thống Mascơva kêu gọi thay đổi các quan hệ giữa Công giáo và Chính thống.

Aachen [Zenit 9/09/2003] - Một vị đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính thống Mascơva nói rằng đã đến lúc cần phải thay đổi các mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo.

Hôm thứ Hai 8/09/2003, phát biểu trong cuộc gặp gỡ do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Aachen, Ðức, Ðức giám mục chính thống Kyrill , người đứng đầu Phòng Ngoại giao của tòa thượng phụ Mascơva, khẳng định rằng đã đến lúc cần phải thay đổi tình trạng khó khăn hiện nay giữa Giáo hội Chính thống Mascơva và Giáo hội Công giáo.

Ðức giám mục Kyrill cho biết Tòa thượng phụ Mascơva đã sẵn sàng để thảo luận. Một khi các khó khăn được vượt qua, thì cuộc gặp gỡ giữa đức thánh cha và đức thượng phụ Mascơva sẽ đóng lại trang sử khó khăn của quá khứ.

Trong dịp này, đức giám mục Kyrill tránh không xử dụng kiểu nói "chiêu mộ tín đồ" để nói về các hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trong các vùng đất thuộc cựu Liên xô nữa. Thay vào đó, ngài lại mượn hình ảnh của kinh tế thị trường để nói đến "sự thi đua truyền giáo".

Về phần mình, trong cuộc thảo luận với đề tài "Công giáo và Chính thống: thách đố đại kết", Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ hiệp nhứt kitô giáo, đã giải thích rằng sự hiện diện đáng kể của người công giáo thuộc nghi lễ đông phương tại những vùng như Ukraine không phải là kết quả của một phong trào do Tòa thánh Vatican phát động, mà đúng hơn do lòng đạo đức của giới bình dân.

Về một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Nga, người đại diện của Tòa thượng phụ Mascơva nói rằng đây là một biến cố lịch sử cần phải được chuẩn bị chu đáo. Theo ông, những chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại những nước có truyền thống chính thống giáo có một ý nghĩa tích cực.

Ðức hồng y Kasper cũng đánh giá cao các truyền thống của Chính thống giáo. Ngài nói rằng Giáo hội Công giáo La mã cần phải học hỏi nhiều từ Ðông Phương để đối phó với trào lưu tục hóa trong suy tư thần học.

Cả hai Giáo hội Chính thống và Công giáo đều đồng ý rằng Hiến Pháp của Âu Châu cần phải nói đến cội rễ kitô của lục địa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page