Giáo hội tại Cuba kêu gọi hòa giải dân tộc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội tại Cuba kêu gọi hòa giải dân tộc.

Havana [AFP 8/09/2003] - Giáo hội Công giáo tại Cuba kêu gọi hòa giải quốc gia.

Ðức hồng y Jaime Ortega Alamino, tổng giám mục thủ đô Havana, đã kêu gọi các tín hữu tham gia vào "cuộc chiến vì hòa giải" trong một xã hội mà tình yêu và những mối giây liên kết của gia đình đã đổ vỡ.

Trong bài giảng thánh lễ kính nhớ Ðức Mẹ "Caridad del Cobre", quan thày của Cuba hôm thứ Hai 8/09/2003, Ðức hồng y Ortega đã tuyên bố rằng đất nước đang cần mở ra một "cuộc chiến vì hòa giải"  giữa lòng dân tộc Cuba. Nhưng theo đức hồng y tổng giám mục Havana, nếu có hòa giải thì trước hết cần phải hòa giải với lịch sử cụ thể của đất nước bằng cách đón nhận tất cả mọi khía cạnh vui buồn của lịch sử này.

Về đời sống gia đình, đức hồng y Ortega nói rằng "gia đình Cuba không những cần được củng cố, mà còn cần được tái cấu trúc, bởi vì nhiều mối giây liên kết của gia đình đã bị phá vỡ"

Ám chỉ đến chế độ hiện hành, ngài nói rằng những cuộc cách mạng của thời hiện đại đã được khơi dậy nhân danh công lý, nhưng sau đó thường dẫn đến bạo động hay bất khoan nhượng.

Lễ Ðức Mẹ "Caridad del Cobre" luôn được đánh dấu bằng những cuộc rước kiệu.Trước kia, các cuộc rước kiệu bị chế độ cọng sản cấm ngặt. Nhưng kể từ chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II hồi tháng Giêng năm 1996, Nhà nước đã cho Giáo hội được tổ chức rước kiệu.

Năm nay (2003), Nhà nước cho phép tổ chức 50 cuộc rước kiệu tại Havana và một số tỉnh khác, nhưng lại cấm 14 cuộc rước kiệu khác trong các thị trấn nhỏ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page