600 linh mục Mỹ tái khẳng định

trung thành với luật độc thân linh mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

600 linh mục Mỹ tái khẳng định trung thành với luật độc thân linh mục.

Harrisburg [Zenit 8/09/2003] - Ðáp lại thỉnh nguyện thư của 163 linh mục thuộc tổng giáo phận Milwaukee, bang Wisconsin, Hoa Kỳ, yêu cầu các đức giám mục Mỹ sửa đổi luật độc thân linh mục thành một bậc nhiệm ý, trên 600 linh mục khác tái khẳng định rằng họ quyết tâm trung thành với cam kết của luật độc thân.

Trong một lá thư gởi cho Ðức cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, các linh mục thành viên của Hiệp Hội Huynh đệ linh mục công giáo đã tái khẳng định sự ủng hộ dứt khoát của họ đối với luật độc thân linh mục và nhấn mạnh rằng thay đổi hay hủy bỏ luật độc thân sẽ không giúp giải quyết các vấn đề của Giáo hội.

Cha John Trigilio, chủ tịch của Hiệp Hội viết rằng "Biến luật độc thân linh mục thành một bậc nhiệm ý không phải là giải pháp. Nó không giải quyết được gì." Theo linh mục Trigilio, chính sự thiếu hiểu biết về thần học, cử hành phụng vụ không sốt sắng và đời sống luân lý tồi tệ đã gây ra thiệt hại cho Giáo hội. Và như một ung nhọt, nó cần phải được cắt bỏ.

Hiệp Hội Huynh đệ Linh mục Công giáo đã được thành lập hồi năm 1975 để đáp trả lại lời kêu gọi của Công đồng Vatican II nhằm canh tân về trí thức, thiêng liêng và huấn luyện mục vụ cho hàng giáo sĩ. 

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page