Tòa Thánh nói rằng

mục đích của nhà tù là phục hồi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh nói rằng mục đích của nhà tù là phục hồi.

Dublin, Ireland [Zenit 8/09/2003] - Tòa Thánh khẳng định rằng mục đích của nhà tù là giúp phục hồi các tù nhân.

Trong một sứ điệp gởi đến Ủy Ban Quốc Tế về mục vụ cho các tù nhân, Ðức cha Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh "công lý và hòa bình" nhấn mạnh đến các nguyên tắc chỉ đạo trong giáo huấn của Giáo hội liên quan đến các tù nhân, đặc biệt là phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi một người, kể cả các tội phạm nghiêm trọng.

Ðức tổng gíam mục Martino nói rằng luật pháp quốc gia phải là một bảo đảm cho các tù nhân. Ngài cũng kêu gọi phải tôn trọng công lý trong các cuộc điều tra của cảnh sát, các thủ tục tố tụng và nghị án.

Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình được gởi đến các linh mục tuyên úy các nhà tù đang tham dự cuộc gặp gỡ do Ủy Ban Quốc tế về chăm sóc mục vụ cho tù nhân, được tổ chức tại Dublin, Ireland.

Trong sứ điệp, đức tổng giám mục Martino cũng than phiền rằng lời kêu gọi ân xá mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đưa ra trong Năm Thánh 2000 đã không được các nước quan tâm đến.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page