Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gởi sứ điệp đến các tham dự viên

cuộc gặp gỡ liên tôn tại Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi sứ điệp đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ liên tôn tại Ðức.

Aachen, Ðức [Zenit 8/09/2003] - Cũng liên quan đến cuộc gặp gỡ tại Aachen, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gởi sứ điệp đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ liên tôn tại Aachen, Ðức.

Trong bức sứ điệp, Ðức Thánh Cha một lần nữa kêu gọi Âu châu đừng quên cội rễ kitô của mình. Ngài nói rằng "cội rễ kitô không phải là một ký ức hoàn toàn có tính cách tôn giáo, mà là nền tảng của tự do, bởi vì chính những cội rễ ấy đã nhào nặn nên Âu châu từ những văn hóa và kinh nghiệm khác nhau".

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha gởi Hội Nghị Liên tôn cầu nguyện cho Hòa bình lần thứ 17 viết như sau: "Nhờ những cội rễ cổ xưa này, các dân tộc tại âu châu đã nhận được một lực đẩy khiến họ chạm đến những giới hạn của trái đất và đạt được chiều sâu của con người, của phẩm giá cao cả của con người, của sự bình đẳng giữa mọi người và của quyền được hưởng công lý và hòa bình của mọi người".

Theo đức thánh cha, kho tàng khôn ngoan được Âu Châu tích lủy qua hằng bao thế kỷ là một gia sản có thể được xử dụng cho sự tiến bộ của toàn thể nhân loại.

Ngài xác tín rằng Âu châu đã "cắm sâu trong cội rễ của nó. Nó sẽ đẩy mạnh tiến trình thống nhứt và đóng góp cho sự tiến bộ và hòa bình giữa các dân tộc trên trái đất".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page