Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng

bạo động và tham nhũng

ngăn cản sự tiến bộ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng bạo động và tham nhũng ngăn cản sự tiến bộ.

Castel Gandolfo [Zenit 8/09/2003] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng bạo động và tham nhũng không bao giờ có thể là phương thế để đẩy mạnh sự tiến bộ và thăng tiến phúc lợi.

Trong buổi tiếp kiến dành cho ông tân đại sứ Bolivia đến trình ủy nhiệm thư, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này và cổ võ sự đối thoại mà các đức giám mục Bolivia đã khởi xướng.

Những cuộc bạo động mới đây tại Bolivia đã khiến cho 33 người thiệt mạng. Các đức giám mục Bolivia đã kêu gọi hòa giải để xây dựng một xã hội công bình và hòa bình. Ủng hộ sáng kiến của các đức giám mục Bolivia, Ðức Thánh Cha nói với ông Valentin Abecia Baldivieso, tân đại sứ Bolivia rằng "sứ mệnh của Giáo hội không hề ngăn cản một quốc gia đẩy mạnh đối thoại giữa các nhà lãnh đạo xã hội, mà trái lại giúp tạo điều kiện để mọi người có thể tích cực cộng tác vào việc giải quyết các cuộc khủng hoảng"

Theo Ðức Thánh Cha, để có thể đối thoại cần phải loại bỏ mọi hình thức bạo động và giúp xây dựng một tương lai nhân bản hơn.

Ðức thánh cha nói rằng giáo huấn luân lý của Giáo hội có thể cống hiến những giá trị và những chỉ dẫn giúp xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page