ÐTC chuẩn bị đi hành hương

Ðền Thánh Ðức Mẹ Pompêi

vào ngày 7 tháng 10 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chuẩn bị đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Pompêi vào ngày 7 tháng 10 năm 2003.

Tin Vatican (Vat. và Apic 7/09/2003) - Trưa Chúa Nhật mùng 7 tháng 9 năm 2003, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu tại Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát  tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến cuộc hành hương  của ngài tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Pompêi, vào ngày 7 tháng 10 năm 2003, ngày lễ Kính Ðức Mẹ Mân Côi.

ÐTC đã nói như sau:

"Ðúng một tháng nữa, ngày 7 tháng 10, nếu Chúa cho phép, Tôi sẽ đi hành hương đến đền Thánh Kính Ðức Mẹ Pompêi. Ðây sẽ là giây phút đặc biệt có ý nghĩa của Năm Mân Côi, năm đã được khai mạc ngày 16 tháng 10 năm vừa qua (2002), với việc công bố, tại Quảng Truòng Thánh Phêrô, tông thư về Kinh Mân Côi của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. Ngay từ hôm nay, Tôi muốn bắt đầu cuộc hành hương trong tinh thần đến Ðền Thánh Mẫu nổi tiếng nầy, trung tâm của nền Tu Ðức Kinh Mân Côi, vừa cùng với Mẹ mà chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô, trong những mầu nhiệm của Người, những mầu nhiệm vui tươi, sáng láng, đau khổ và hiển vinh. Ngày lễ phụng vụ Sinh Nhật của Mẹ Maria, vào ngày 8 tháng 9, là thật  thuận tiện để bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng nầy. Thật vậy, biến cố Mẹ Maria sinh ra, kết thành  dường như thể một "nhập đề" cho Mầu Nhiệm Nhập Thể:  Mẹ Maria như là Bình Minh, đi trước Mặt Trời của "ngày mới", vừa loan báo trước Niềm Vui của Ðấng Cứu Thế".

Ðược biết, trước đây vài ngày, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 3 tháng 9 năm 2003, ÐTC cũng đã lên tiếng mời gọi những người kitô "hãy sống an vui hạnh phúc, sống tin tưởng" vào Thiên Chúa. Và Năm Mân Côi cũng đã được thiết lập để cầu nguyện cho các gia đình và cho nền hòa bình trên thế giới, từ  tháng 10 năm 2002 cho đến tháng 10 năm 2003. ÐTC sẽ kết thúc Năm Mân Côi với lễ mừng 25 năm ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma.

Tưởng  cũng nên nhắc lại đây rằng ÐTC sẽ thực hiện chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 102, tại Slovakia, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9 năm 2003, để phong chân  phước cho hai vị Tử Ðạo do bởi và vào thời chế độ cộng sản tại đây.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page