Phỏng vấn Ðức Ông  Boccardo

về chuyến viếng thăm của

ÐTC Gioan Phaolô II

tại Cộng Hòa Slovakia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng vấn Ðức Ông  Boccardo về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cộng Hòa Slovakia.

(Radio Veritas Asia 7/09/2003) - Từ thứ Năm ngày 11 đến chúa nhật 14 tháng 9 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến thăm cộng hòa Slovakia, một quốc gia vừa thoát ra khỏi chế độ cộng sản được gần 15 năm, và đang chuẩn bị để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2004.

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn Ðức Ông Renato Boccardo, vị đặc trách tổ chức các chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Cuộc phỏng vấn do Ðài Phát Thanh Vatican thực hiện, và được hãng tin Zenit phổ biến hôm thứ Năm ngày 4 tháng 9 năm 2003.

- Trả lời cho câu hỏi thứ nhất, -- tại sao ÐTC đến thăm Slovakia? --- Ðức Ông Boccardo đã giải thích như sau:

"ÐTC đáp lại lời mời của Hội Ðồng Giám Mục Slovakia và của  chính phủ. Ngài đến  thăm Slovakia để phong chân phước cho hai người con của Giáo Hội Công Giáo tại Slovakia. Cả hai đã chịu chết tử đạo do bởi chế độ cộng sản.

Hơn nữa, ÐTC đến thăm Slovakia, để tiếp tục cuộc hành hương đến các quốc gia Âu Châu,  một cuộc hành hương đã được ÐTC thực hiện từ nhiều năm qua, không phải chỉ để nhắc lại, nhưng còn là để làm cho người ta thấy được truyền thống kitô phong phú tại Ðại Lục Âu Châu. Và hơn nữa, tôi nghĩ rằng tất cả các chuyến viếng thăm của những năm qua đều có yếu tố chung nầy: là nhắc lại cho những người kitô, những kẻ thừa hưởng truyền thống lâu đời sống trung thành với Phúc Âm, và vừa đồng thời nhấn mạnh trước thế giới hôm nay, cũng như trước xã hội tân tiến của chúng ta, một xã hội đang sống cách vội vã, (nhấn mạnh đến) tầm quan trọng và sự  phong phú của sự hiện diện Phúc âm trong lịch sử, trong văn hóa, và trong truyền thống của đại lục Âu Châu."

- Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Slovakia có thể được giải thích trong viễn tượng của lời ÐTC kêu gọi Âu Châu hãy nhớ lại những gốc rễ kitô của mình. Một cách đặc biệt hơn đối với Slovakia, ÐTC muốn mang đến một sứ điệp riêng. Ðức Ông Boccardo giải thích tiếp như sau:

"ÐTC  chấp nhận chủ đề mà các giám mục Slovakia đã chọn cho chuyến viếng thăm sắp đến; đó là: Trung thành với Chúa Kitô và Trung thành với Giáo Hội".  Chuyến viếng thăm của ÐTC  là lời mời gọi tất cả mọi con cái của Giáo Hội hãy sống trung thành. Sự trung thành không bao giờ là điều lỗi thời; chuyến viếng thăm còn là một đề nghị rõ ràng và đầy kính trọng đối với tất cả những ai không nhìn  nhận nhau trong  những giá trị của Giáo Hội Công Giáo. Một đề nghị cho thấy Giáo Hội Công Giáo đã góp phần và còn tiếp tục đóng góp  như thế nào cho công cuộc xây dựng một Âu Châu mới.

Trong nhiều dịp khác nhau trong những chuyến viếng thăm, ÐTC đã nhắc lại điều ngài đã trải qua trong những năm dưới chế độ cộng sản. ÐTC cảnh tỉnh các quốc gia đã trải qua chế độ cộng sản trước đây, về ảo tưởng của một cuộc sống dễ dãi. Giờ đây, khi không còn  chế độ cộng sản nữa, thì không phải tất cả những gì đến từ thế giới Tây Phương  đều đuọc xem như là điều tốt. Tôi nghĩ rằng, nhờ kinh nghiệm cá nhân của mình, ÐTC có thể lên tiếng cảnh báo về những nguy hiễm".

- Trả lời cho câu hỏi cuối cùng về sự đóng góp mà lễ phong chân phước cho hai người con của đất nước Slovakia, có thể cống hiến cho đất nước và giáo hội, Ðức Ông Boccardo trả lời như sau:

"Dung mạo của vị tử đạo luôn nhắc  đến lòng trung thành. Không phải tất cả chúng ta đều được gọi chết tử đạo. Chúng ta tất cả đều được mời gọi sống trung thành với bí tích Rửa Tội. Tôi nghĩ rằng việc nhớ lại dung mạo, sự hiện diện và đời sống của vị tử đạo, là một điều có sức khuyến khích mỗi người chúng ta sống những cam kết của đời sống kitô với hết lòng trung thành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page