Vài nét về Cọng Hòa Slovakia

nhân dịp Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

viếng thăm vào ngày 11-14/09/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Cọng Hòa Slovakia nhân dịp Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm vào ngày 11-14/09/2003.

Tin Roma (Apic 5/09/2003) - Sau gần hai tháng nghỉ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, nay ÐTC Gioan Phaolô II sắp lên đường thực hiện chuyến viếng thăm thứ 102 ngoài Italia, tại Cộng Hòa Slovakia, từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2003. Theo nguồn tin của hãng Thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Apic, vì lý do sức khỏe, ÐTC phải giãm nhẹ chương trình viếng thăm, đến mức tối thiểu. Ðây là chuyến viếng thăm lần thứ III của ÐTC tại vùng đất nầy. Lần thứ nhất vào năm 1990, lần thứ hai là vào năm 1995. Cao điểm của chuyến viếng thăm thứ  102 nầy là lễ phong chân phước cho hai vị tử đạo Slovak  trong thời sống chế độ cộng sản, vào ngày Chúa Nhật 14 tháng 9 năm 2003, tại thủ đô Bratislava.

  ÐTC luôn phải ngồi trên xe lăn, để di chuyển và nhất là cả khi cử hành Thánh Thể, nên ÐTC phải giới hạn những cuộc gặp gỡ trong chuyến viếng thăm sắp đến. Ðây là việc khá phức tạp và khó làm, vì  nghịch lại thói quen thông thường của ÐTC; ngay từ những chuyến viếng thăm đầu tiên, ÐTC muốn gặp đủ mọi thành phần  xã hội của đất nước được ngài đến thăm.  ÐTC gặp gỡ tiếp xúc với những đại diện của thế giới văn hóa, khoahọc và nghệ thuật, và cả những đại diện của các tôn giáo khác nhau. Nhưng giờ đây, trong chuyến viếng thăm Slovakia ngày 11 đến 14/09/2003, ÐTC  phải bớt đi những hoạt động, những gặp gỡ, vào mức tối thiểu cần thiết, chỉ vì lý do sức khỏe. Khi đến phi trường thủ đô Bratislava, vào ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, ÐTC không thể nào không gặp gỡ với vị nguyên thủ quốc gia Slovakia, Ông Rugolf  Schuster, rồi với ông chủ tịch quốc hội Jozef Migas, và ông thủ tướng chính phủ Mikulas Dzurinda, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh.

Cách đây 10 năm, cộng hòa Tiệp Khắc phải chia đôi thành hai cộng hòa riêng biệt, Cộng Hòa  Tchèque, và Cộng Hòa Slovakia. Theo nguồn tin Apic, thì ÐTC sẽ  nhắc đến tầm quan trọng của Tự Do Tôn Giáo, tại một quốc gia đã phải chịu đau khổ trong vòng hơn 50 năm dưới chế độ độc tài Ðức quốc xã và độc tài cộng sản. Người ta dự trù là vào năm 2004, Cộng Hòa Slovakia sẽ được gia nhập  vào Liên Hiệp Âu Châu. Chắc chắn rằng ÐTC sẽ nhắc đến tầm quan trọng của Cộng Hòa trẻ trung có đa số dân là công giáo, hãy làm sáng tỏ những gốc rễ kitô của mình. ÐTC cũng muốn làm sao cho tất cả mọi người kitô có được  chổ đứng ưu tiên trong việc xây dựng Liên Hiệp Âu Châu. ÐTC cũng có thể dựa vào dữ kiện là Cộng Hòa Slovakia, trên bình diện địa lý, nằm ở trung tâm Âu Châu, để nhắc đến vai trò của cộng hòa Slovakia như là điểm hòa nhập giữa Tây Phương và Ðông Phương.

Mặc cho một tâm thức nặng mùi duy vật, hệ quả của ý thức hệ marxít, ÐTC Gioan Phaolô II  vẫn còn  gặp được một giáo hội sống động, biết lấy lại chổ  đứng của mình trong xã hội. Hàng trăm ngàn người công giáo đang nô nức chờ đợi ÐTC. Cha Angelo Lemme, bề trên của cộng đoàn các tu sĩ Augustin tại Slovakia đã cho biết như sau: "Cùng với những anh em linh mục khác, chúng tôi  nhìn thấy được sự hăng say mà chuyến viếng thăm của ÐTC sắp khơi dậy lên. Chuyến viếng thăm của ÐTC không phải chỉ là sự nâng đỡ lớn cho người công giáo tại  Slovakia, nhưng còn  cho những người kitô khác nữa biết nhìn thấy nơi con nguời của vị thủ lãnh của Giáo hội Công gíao một người đối thoại đáng tin tưởng".

ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Cộng Hòa Slovakia hiện đang trong tình trạng khá căng thẳng trên bình diện chính trị và xã hội, nhất là vì dự án  luật muốn gia tăng thời gian thai nhi để thực hiện việc phá thai. "Các giám mục tại Slovakia đã mở chiến dịch cầu nguyyện trong tất cả mọi giáo xứ để định vị tối đa có thể chuyến viếng thăm trên bình diện mục vụ. Nhưng theo Cha Lemme, kết quả mong muốn, chưa thể đạt được. Hôm ngày 2 tháng 9 năm 2003, ÐHY Chryzostom Korec cho biết là ngài "kinh ngạc" vì bầu khí hiện nay nơi những chuẩn bị. Ngài cảm thấy hối tiếc, vì dư luận công chúng tại Slovakia "đang bàn luận về những tốn kém của chuyến viếng thăm, thay vì nhìn đến khía cạnh thiêng liêng. Cộng Hòa Slovakia cần nên hãnh diện được đón tiếp ÐTC ba lần trong vòng hơn 10 năm. Việc chuẩn bị hiện đang  hướng về những nghi lễ  phong chân phước, một sinh hoạt chắc chắn sẽ quy tụ nhiều nguoời tham dự.

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ phong chsân phước cho hai vị Tử Ðạo, Ðúc Cha Basil Hopko (1904- 1976) và  Nữ Tu Zdenka Sdchelingova (1916-1955). Cả hai đã chết trong tù, sau khi bị chính quyền cộng sản của thời đó bắt giữ. ÐTC sẽ dùng dịp nầy để mời gọi tất cả những nguời trẻ của Cộng Hòa Slovakia hãy đấn thân trong Giáo Hội và trong xã hội. Theo cha Angelo Lemme, thì Slovakia hiện có 17% là những kẻ thất nghiệp, phải đương đầu với nhiều đợt di dân của người trẻ sang cộng hòa Tchèque hay Áo quốc. "Sự hiện diện của ÐTC sẽ là nguồn khuyến khích tất cả những người trẻ đang khao khát một  tương lai đầy đủ và tốt dẹp hơn; ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy lãnh lấy trách nhiệm và tham dự vào việc xây dựng môt xã hội công bằng hơn.

Chúng ta hãy lướt qua tình hình Giáo hôi Công giáo tại Slovakia: Giáo Hội Công Giáo tại Slovakia hiện có khoảng 4 triệu tín hữu; trong số nầy 5% là Công giáo Ðông phương, theo nghi thức công giáo hy lạp, đa số tặp trung ở miền đông của cộng hòa Slovakia. Sau Giáo Hội Công Giáo,  đến giáo hội Tin Lành chiếm 6% dân số, và sinh sống ở miền trung của đất nước, trong vùng Banska Bystrica, nơi mà ÐTC sẽ đến thăm, vào ngày 12 rháng 9 năm 2003. Một phần tư  (25%) những người Slovakia, thì xưng mình là vô thần. Kitô giáo đã được truyền  giảng trong vùng nầy, vào lúc hai thánh Cyrillo và Mêtôdio, đến truyền giáo vùng nầy, vào thế kỷ thứ  IX. Hai thánh anh em nầy ngày nay là hai vị thánh đồng quan thầy Âu Châu; hai ngài đã có công chuyển dịch những bản văn phụng vụ ra tiếng Slavô, đã xây dựng nhừng Nhà Thờ, thiết lập những tương quan chặt chẽ với Roma, Constantinopoli và Ðại Moravia. Kể từ khi chế dộ cộng sản bị sụp tại Slovakia, đạo công  giáo  chiếm lại vai trò ưu tiên. Giáo Hội tại  Slovakia ngày nay có 2,474 linh mục, nghĩa là một linh mục chăm sòc cho 1,631  tín hữu, và hiện có 867 ứng sinh lên chức Linh Mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page