Thần học gia Hans Kung vẫn còn giữ

lập trường cũ tách rời khỏi Giáo hội Công giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thần học gia Hans Kung vẫn còn giữ  lập trường cũ tách rời khỏi Giáo hội Công giáo.

Tin Roma (Apic 5/09/2003) - Thần học Gia Hans Kung, người Thụy Sĩ, đã khẳng định mình không có cuộc tiếp xúc nào với thẩm quyền Giáo Hội Công Giáo tại Vatican, trong bài phỏng vấn đăng trong tuần báo "Chúa Giêsu" xuất bản bằng tiếng Ý, tại Italia. Mới đây, có tin đồn nói rằng  thần học Gia Hans Kung sẽ được hội nhập trở lại với cộng đoàn các thần học gia công giáo, sau 24 năm bị tách rời.

Từ  năm 1979,  Hans Kung,  tác giả của tập sách "Quyền Bất Khả Ngộ" đã bị bộ Giáo Lý Ðức Tin rút lại năng quyền giảng dạy thần học công giáo, và không còn được kể như là nhà thần học công giáo nữa.

Một hãng thông tấn tại Ðức Quốc mới đây đã quả quyết rằng, nhân dịp mừng 75 tuổi, thần học gia Hans Kung đã xin  Tòa Thánh Vatican tha phạt.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn được đăng trong tập chí "Chúa Giêsu", số phát hành tháng 9 năm 2003, Thần Hoc Gia Hans Kung đã lên tiếng phủ nhận tin đồn nầy, và cho biết rõ ràng rằng chính Ông đã không có yêu cầu như vậy, nhưng là Hội đồng Mục vụ của giáo phận Rottenburg Stuttgart  đã làm như vậy . Vì lời thỉnh cầu nầy của Hội Ðồng Mục Vụ, Hans Kung đã gặp gỡ với Ðức Giám Mục giáo phận Rottenburg- Stuttgart, trong vòng bốn tiếng đờng hồ, trong tinh thần thân thiện nhưng không có kết quả cụ thề nào.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page