Thánh Tích của Mẹ Têrêsa Calcutta

sẽ được trưng bày

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Tích của Mẹ Têrêsa Calcutta sẽ được trưng bày.

Tin Roma (Apic 5/09/2003) - Thánh Tích của Mẹ Têrêsa Calcutta, qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, sẽ đuọc trưng bày tại Roma, dịp lễ phong chân phước cho Mẹ, sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật 19 tháng 10 năm 2003. Nhiều sáng kiến khác nữa sẽ được tổ chức tạiRoma tại Ấn Ðộ và tại Albani.

Tại Roma, những cử hành liên quan đến lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa, sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2003, tại Ðền Thờ Thánh Giaon Lateran; tại đây có cuộc trưng bày những thánh tích của Mẹ Têrêsa cho dến ngày 22 tháng 10 năm 2003. Nhiều thánh lễ bằng những thứ tiếng khác nhau sẻ được cử hành, và có Chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày, và có các linh mục sẵn sàng ban bí tích Hòa giải. Vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2003, có cuộc canh thức cầu nguyện cho các linh mục. Lúc 5 giờ chiều ngày 18/10/2003, Các Nữ Thừa Sai Bác Ái, sẽ tham dự buổi cầu nguyện cho các nơi truyền giáo, do Bộ Truyền Giáo tổ chức.

Thánh lễ phong chân phước cho Mẹ Têrêsa sẽ được cử hành  lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 19 tháng 10 năm 2003.

Tại Ấn Ðộ, Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, với sự ủng hộ của nhiều người kitô và không kitô, đã  chính thức yêu cầu Thủ Tướng tuyên bố ngày 19 tháng 10 năm 2003 là ngày lễ Nghỉ của quốc gia. Khi còn trong vị thế đảng đối lập, trước khi làm thủ tướng, Ông Vajpayee, đã  gọi Mẹ Têrêsa là một "người công giáo cuồng tín". Hiện nay còn hai vấn đề trong vòng thảo luận với chính phủ là vấn đề gởi một phái đoàn chính phủ chính thức đến Roma ngày 19 tháng 10 năm 2003 và vấn đề trực tiếp truyền Hình tại Ấn Ðộ  nghi lễ phong chân phước cho mẹ Terêsa. Các giám mục công giáo tại Ấn Ðộ cũng yêu cầu nhà nước hãy thành lập một "Quỹ Quốc Gia" mang tên Mẹ Têrêsa để giúp cho các em cô nhi và những nguời không nhà cửa tại khắp nơi Ấn Ðộ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page