Tòa Thánh là chứng nhân đích thực

của phẩm giá con người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh là chứng nhân đích thực của phẩm giá con người.

Buenos Aires [Zenit 2/09/2003] - Ðức tổng giám mục Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa bình" khẳng định rằng Tòa Thánh không phải là một sức mạnh chính trị theo nghĩa thông thường, mà là một sức mạnh theo trật tự tinh thần.

Trong chuyến viếng thăm tại Argentina, đức tổng giám mục Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa Bình" đã đến thuyết trình tại đại học công giáo Argentina về vai trò của Tòa Thánh trong việc thăng tiến nhân quyền trên chính trường quốc tế, nhứt là tại Liên hiệp quốc, nơi ngài đã phục vụ trong 16 năm với tư cách là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh.

Ðức tổng giám mục Martino nói rằng Tòa Thánh là một sức mạnh thuộc trật tự tinh thần và chính vì là một sức mạnh tinh thần mà Tòa Thánh có khả năng hoạt động trên trường quốc tế.

Vị chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa Bình" đặc biệt nhắc đến cam kết của Tòa Thánh trong bốn lãnh vực sau đây:

- Thuyết phục cộng đồng quốc tế nhìn nhận quyền được sống của con người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ và phẩm giá của người phụ nữ.

- Tranh đấu để thăng tiến quyền được phát triển tại những nước nghèo.

- Kêu gọi tôn trọng quyền được hưởng hòa bình, một cách cụ thể, kêu gọi loại bỏ vũ khí giết người hàng loạt.

- Cuối cùng,nối kết nhân quyền với trật tự thế giới.

Kết thúc bài thuyết trình, đức tổng giám mục Martino nói rằng nếu nền ngoại giao của Tòa Thánh thường được đánh giá là nền ngoại giao tốt đẹp nhứt là bởi vì Tòa Thánh luôn xây dựng những quyền cơ bản của con người dựa trên cái nhìn tôn giáo và tinh thần về định mệnh của con người.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page