Những địa chỉ Internet

dành cho việc cầu nguyện

ngày càng gia tăng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những địa chỉ Internet dành cho việc cầu nguyện ngày càng gia tăng.

Washington [La croix 2/09/2003] - Hiện nay, tại Hoa kỳ, ngày càng có nhiều người tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo trên mạng lưới Internet. Người ta không thể đếm xuể các địa chỉ tôn giáo với mục đích kêu gọi cầu nguyện cho nhau.

Theo một cuộc điều tra của Trung Tâm Nghiên Cứu về Ðời sống Tôn Giáo có trụ sở tại Washington được công bố hồi tháng 12 năm 2001, có đến 28 triệu người Mỹ tuyên bố có một sinh hoạt tôn giáo trên mạng lưới Internet. Sinh hoạt này đạt đến cao điểm kể từ sau cuộc khủng bố ngày 11/09/2001 và kể từ đó vẫn tiếp tục gia tăng.

Ông Gail Orser, giám đốc của một địa chỉ tôn giáo trên mạng lưới Internet cho biết cho biết tháng Sáu năm 2002, ông nhận được 14,000 ý chỉ cầu nguyện. Sang đến tháng Giêng năm 2003, con số ý chỉ xin cầu nguyện lên đến 22,500. Năm 2001, trên khắp nước Mỹ có đến 56 phần trăm gia đình đã có một máy điện toán trong nhà.

Ông Chad Nykamp, người chịu trách nhiệm về một địa chỉ Internet của Tin lành giải thích như sau: "Trong một xã hội mà ai cũng làm việc quá tãi, các tín hữu cảm thấy có nhu cầu muốn được liên kết và nâng đỡ nhau trong những giây phút gặp thử thách".

Các địa chỉ tôn giáo này tạo ra những nhóm cầu nguyện hướng đến những người cần được cầu nguyện hơn cả như những người nghiện ngập, những người đang mang nợ nần, những người phụ nữ bị hành hạ hay những người mẹ đơn chiếc.

Chỉ trong vài phút đồng hồ, nhờ mạng lưới Internet, nhiều nhóm cầu nguyện đã được thành hình. Ðó là trường hợp đã xảy ra sau vụ nổ phi thuyền Colombia hồi tháng Giêng năm 2003 hoặc khi cuộc chiến Irak vừa bùng nổ.

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu về Ðời sống Tôn giáo, các tín hữu thường vào mạng Internet nhứt cũng là những người cần đến một linh mục nhứt. 81 phần trăm những người vào mạng lưới Internet đều là những người tham gia tích cực trong đời sống tôn giáo và 75 phần trăm cho biết đi lễ mỗi tuần một lần.

Các cộng đoàn tu, từ các nữ tu dòng kín Carmel cho đến các tu sĩ Cisterciens, cũng không ngần ngại nối mạng trong chương trình cầu nguyện này. Khắp nơi trên nước Mỹ, Internet được xem là phương tiện tốt nhứt để thu thập những ý chỉ cầu nguyện.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page