Ðức cha chủ tịch

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cương

quyết bảo vệ luật độc thân linh mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cương quyết bảo vệ luật độc thân linh mục.

New York [Religon News Service 2/09/2003] - Ðức Cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng ngài không thấy có lý do nào để thỏa mãn yêu cầu bãi bỏ luật độc thân linh mục do các linh mục tổng giáo phận Milwaukee đề nghị.

Trong một cuộc gặp gỡ với ban chủ nhiệm của Báo The New York Times, đức cha Gregory khẳng định rằng lập trường của Giáo hội về luật độc thân linh mục đã rõ ràng. Ngài nói như sau: "Kể từ sau Công đồng Vatican II, vấn đề độc thân linh mục đã được các đức giáo hoàng, nhiều thượng hội đồng giám mục và các hội đồng giám mục đặt ra. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một lập trường khá rõ ràng về tầm quan trọng của bậc độc thân và mối quan hệ của bậc độc thân với chức linh mục công giáo".

Theo đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Hoa kỳ, vấn đề đã được bàn thảo kỷ càng, cho nên không cần phải xét lại nữa. Báo The New York Times cho biết đức cha Gregory đã khẳng định rằng những vụ tai tiếng về tình dục trong hàng giáo sĩ Mỹ mới đây không phải là nguyên cớ để mở ra các cuộc thảo luận hoặc thay đổi luật độc thân.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page